Làn sóng phản đối quyết định đóng cửa phố đèn đỏ tại Amsterdam, Hà Lan

VTV8-Chủ nhật, ngày 04/08/2019 09:04 GMT+7

(Ảnh: AP)

VTV.vn - Bà Femke Halsema, nữ Thị trưởng đầu tiên của thành phố Amsterdam, Hà Lan, đang cân nhắc cấm hoạt động mại dâm trong khu vực phố đèn đỏ.

Việc làm này nhằm giải quyết tình trạng buôn người và giảm số lượng khách du lịch ghé thăm nơi này. Tuy nhiên, sau khi đề nghị thành phố mạnh dạn hướng đến khu phố đèn đỏ không còn mại dâm, bà Halsema gặp phải những phản ứng dữ dội.

Chính quyền thành phố thủ đô Hà Lan cam kết sẽ giải quyết tình hình vô pháp đang diễn ra trên các con phố đèn đỏ, nơi thu hút hàng chục triệu du khách tới mỗi năm. Người đứng đầu thành phố thậm chí còn đưa ra phương án đóng cửa hoàn toàn con phố này. Tuy nhiên, những người hành nghề mại dâm tuyên bố rằng họ sẽ không đi đâu hết. Một nhóm vận động hành lang mới được thành lập có tên là Red Light United cho rằng, 90% trong số 170 gái mại dâm được khảo sát cho biết mong muốn làm việc đằng sau cửa sổ kính trong những con hẻm nhỏ và ven kênh đào trên đường Singel và De Wallen.

Felicia Anna, Chủ tịch Red Light United, tổ chức hoạt động vì quyền lợi của những gái mại dâm làm việc tại phố đèn đỏ, nói: “Tôi có một điều muốn nói với tất cả những người mô tả chúng tôi là dễ tổn thương đó chính là họ không biết gì về chúng tôi hết”.

Tuy có tới 18 triệu du khách tới thăm mỗi năm và là điểm hút khách nhất thành phố, tình hình tội phạm ngày càng gia tăng cùng với cách hành xử ngày càng mất kiểm soát của khách làng chơi đã mang tới hàng loạt vấn đề tại khu vực này. Cảnh sát từng gọi đây là “1km2 của sự đau khổ”. Nữ Thị trưởng Amsterdam Femke Halsema cho rằng, nguyên nhân dẫn tới tình trạng vô pháp tại phố đèn đỏ là hành vi gây rối, thái độ thiếu tôn trọng với gái mại dâm và sự gia tăng lớn trong hoạt động mại dâm không có giấy phép hoạt động.

Amsterdam đề xuất di dời phố đèn đỏ Amsterdam đề xuất di dời phố đèn đỏ

VTV.vn - Chính quyền TP Amsterdam có kế hoạch cấp giấy phép cho các cô gái mại dâm hoạt động bên ngoài khu đèn đỏ nhằm hạn chế sự quá tải và cải thiện điều kiện làm việc ở đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước