Thái Lan sẽ xóa sổ hoạt động của các phố đèn đỏ

Lê Quý (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 19/07/2016 09:09 GMT+7

Trên một phố đèn đỏ ở thủ đô Bangkok - (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Đó là cam kết mới đây của Bộ trưởng Du lịch Thái Lan, Kobkarn Wattanavrangkul, nhằm xóa bỏ tiếng xấu về hoạt động du lịch tình dục tại nước này.

Cam kết trên được đưa ra sau khi giới chức Thái Lan truy quét một loạt nhà chứa vào tháng trước. Theo bà Kobkarn, nền công nghiệp tình dục cần phải được xóa bỏ, để Thái Lan trở thành một vùng đất du lịch có chất lượng. Khách du lịch sẽ đến với Thái Lan bởi chính những nét đẹp văn hóa của đất nước với những nụ cười.

Bà Kobkarn đã khởi động chiến dịch Làm sạch hình ảnh du lịch Thái Lan ngay khi mới nhậm chức năm 2014, bắt đầu từ thành phố Pattaya - vốn được coi là tâm điểm của hoạt động mua bán dâm ở Thái Lan.

Mua bán tình dục là hoạt động trái phép ở các quốc gia Đông Nam Á, nhưng hiện vẫn có khoảng 120.000 nhân công đang làm việc cho ngành công nghiệp này, trước sự làm ngơ của chính quyền địa phương.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước