Lãnh đạo Frontex: Không gì có thể ngăn cản người nhập cư

Quỳnh Chi (Theo RT)-Thứ sáu, ngày 26/01/2024 06:15 GMT+7

Biểu tình ủng hộ người nhập cư ở Amsterdam, Hà Lan, ngày 18/6/2023. (Ảnh: Anadolu Agency/Getty Images)

VTV.vn - EU cần tập trung vào việc ngăn chặn các cuộc vượt biên trái phép, đồng thời tạo điều kiện dễ dàng hơn cho những người xin tị nạn hợp pháp và người di cư kinh tế.

Tổng Giám đốc Cơ quan bảo vệ biên giới của Liên minh châu Âu (Frontex), ông Hans Leijtens, tuyên bố.

Hôm 23/1, tờ Berliner Zeitung của Đức đã dẫn lại tuyên bố của ông Leijtens mà báo Die Welt đã đăng một ngày trước đó. Thay vì chỉ đơn giản thực hiện các quy định về người di cư của EU, quan chức Hà Lan này đã ủng hộ việc "nhân đạo hơn" và bớt "tư tưởng bài ngoại và thành kiến".

Ông Leijtens nói với Die Welt: "Không gì có thể ngăn cản người dân vượt qua biên giới, không tường, không hàng rào, không biển, không sông".

Frontex là cơ quan phát triển nhanh nhất của EU. Ngân sách của cơ quan này đã tăng từ 364 triệu Euro (395 triệu USD) vào năm 2020 lên 859 triệu Euro. Trong khi đó, đội ngũ nhân viên của Frontex đã tăng gần gấp đôi, từ 1.200 lên 2.200 người. "Quân đoàn thường trực" của Frontex được cho là lực lượng cảnh sát vũ trang đầu tiên của EU, lên tới con số 10.000 vào năm 2027.

Ông Leijtens, 60 tuổi, là cựu trung tướng của lực lượng cảnh sát Hà Lan, người từng chỉ huy một phái đoàn an ninh Hà Lan ở Afghanistan và chống tham nhũng ở Caribe cùng nhiều hoạt động khác. Ông được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Frontex vào tháng 12/2022 với sứ mệnh thiết lập "biên giới bên ngoài an toàn và hoạt động tốt" của EU.

Lãnh đạo Frontex: Không gì có thể ngăn cản người nhập cư - Ảnh 1.

Tổng Giám đốc Frontex Hans Leijtens. (Ảnh: European Commission)

Tổng Giám đốc Frontex Lejtens đã đề xuất một kế hoạch gồm bốn bước để "quản lý biên giới tốt".

Bước một là trấn áp nạn buôn người và vượt biên bất hợp pháp, đồng thời mở cửa nhập cư hợp pháp. Bước hai là chấm dứt "chủ nghĩa báo động" và "mối bận tâm hời hợt" về vấn đề di cư, vốn "là một thực tế", ông nói. Bước ba là đảm bảo EU biết chính xác ai sẽ đến và bước bốn là xử lý đúng cách những người xin tị nạn và trục xuất những người không đạt yêu cầu, bởi vì "ở đây luật pháp chiếm ưu thế".

Tháng 11/2023, Nghị viện châu Âu đã thông qua các sửa đổi đối với Hệ thống tị nạn chung châu Âu (CEAS) nhằm hạn chế tình trạng nhập cư bất hợp pháp. Những thay đổi gồm xử lý những người xin tị nạn ở biên giới bên ngoài và trục xuất những người nộp đơn không đạt yêu cầu ngay lập tức.

Hơn 1 triệu người đã nộp đơn xin tị nạn tại EU vào năm 2023, hầu hết trong số này tới Đức, gần đạt kỷ lục 1,3 triệu lượt từ năm 2015. Mặc dù khoảng một nửa số người nộp đơn bị từ chối nhưng chỉ 20% số này bị trục xuất vì nước xuất xứ của họ từ chối nhận lại. Vào năm 2023, Frontex đã báo cáo 380.000 lượt vượt biên "bất thường" vào EU, tăng 17% so với năm trước đó.

Ông Leijtens sẵn sàng thực hiện các thỏa thuận với Tunisia, Morocco và Ai Cập, vì EU "phụ thuộc vào khả năng và ý chí của các quốc gia này" để chống lại "tình trạng di cư bất thường". Tuy nhiên, Brussels "phải cung cấp một số thứ để đổi lại như tạo điều kiện thuận lợi về thị thực, nhiều con đường di cư hợp pháp hơn vào EU và hỗ trợ kinh tế". Tuy nhiên, ông đã loại trừ các cuộc đàm phán với lực lượng dân quân Libya.

Hơn 1 triệu người di cư tới châu Âu Hơn 1 triệu người di cư tới châu Âu

VTV.vn - 1 triệu người di cư tới châu Âu năm 2015 là con số thống kê do Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR) và Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) đưa ra ngày 22/12.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước