Lãnh đạo Hàn Quốc bác yêu cầu khám xét phủ Tổng thống

Thu Thủy (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 06/02/2017 16:45 GMT+7

Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn. Ảnh: Kyodo

VTV.vn - Theo một trợ lý cấp cao của ông Hwang, việc khám xét Phủ Tổng thống không thuộc thẩm quyền quyết định của quyền Tổng thống mà phải do Phủ Tổng thống định đoạt.

Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn đã bác đề nghị của nhóm điều tra đặc biệt về việc cho phép khám xét Phủ Tổng thống nhằm thu thập bằng chứng về vụ bê bối liên quan đến Tổng thống bị luận tội Park Guen-hye và người bạn thân của bà.

Một trợ lý cấp cao của ông Hwang cho biết, việc khám xét Phủ Tổng thống phải do Phủ Tổng thống, cụ thể là Chánh văn phòng của Tổng thống và cơ quan an ninh của Tổng thống định đoạt.

Hôm 3/2, một nhóm điều tra viên định vào khám xét Phủ Tổng thống Hàn Quốc nhưng đã bị văn phòng Tổng thống chặn lại với lý do lo ngại về an ninh.

Con gái bạn thân Tổng thống Hàn Quốc bị bắt ở Đan Mạch Con gái bạn thân Tổng thống Hàn Quốc bị bắt ở Đan Mạch Tổng thống Hàn Quốc được miễn ra tòa thẩm vấn Tổng thống Hàn Quốc được miễn ra tòa thẩm vấn Biểu tình đòi Tổng thống từ chức tiếp diễn tại Hàn Quốc Biểu tình đòi Tổng thống từ chức tiếp diễn tại Hàn Quốc

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước