Lãnh đạo Italy, Pháp, Đức họp bàn về tương lai của EU

Hồng Quang (Thường trú Đài THVN tại châu Âu)-Thứ ba, ngày 23/08/2016 08:27 GMT+7

Thành phố Napoli. (Ảnh: napolithatsamore.org)

VTV.vn - Sau cuộc trưng cầu Brexit của dân Anh, tương lai của EU sẽ được các lãnh đạo Italy, Pháp và Đức họp bàn tại Napoli.

Các nhà lãnh đạo của Italy, Pháp, Đức hôm 22/8 đã nhóm họp tại đảo Ventotene ngoài khơi thành phố Napoli của Italy để thảo luận về tương lai của Liên minh châu Âu sau khi Anh quyết định rời khỏi khối này. Kết quả từ cuộc gặp này sẽ được đưa ra thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh châu Âu sắp tới.

Tổng thống Pháp, Thủ tướng Đức và Thủ tướng Italy đã thảo luận ba vấn đề: Quan hệ với nước Anh, phát triển kinh tế và bảo đảm an ninh cho châu Âu. Ba nhà lãnh đạo khẳng định, nước Anh ra đi càng sớm thì châu Âu càng nhanh có ổn định để phát triển kinh tế.

Không còn nước Anh, không còn các quy chế ưu đãi đặc biệt, các nước châu Âu sẽ đưa ra thêm các chuẩn chung về phúc lợi xã hội và thuế quan, đồng thời gắn kết sâu rộng hơn nữa trong an ninh và quốc phòng. Mục tiêu biến châu Âu thành một khối nhất thể hóa hơn nữa về kinh tế và quốc phòng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước