Lao động trẻ em - Góc tối của xung đột và thảm họa

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 12/06/2017 10:55 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Hôm nay (12/6) là Ngày thế giới chống lao động trẻ em. Chủ đề năm nay là "Bảo vệ trẻ em khỏi bị sử dụng làm lao động trong xung đột và thảm họa".

Burkina Faso, quốc gia nhỏ bé tại châu Phi, luôn là nạn nhân của các cuộc đảo chính quân sự và tình trạng hạn hán kéo dài. Cuộc sống nghèo khó đang đẩy người dân Burkina Faso đi vào lối mòn. Đào vàng giờ là nguồn sống duy nhất của rất nhiều người.

Tại ngôi làng Nobsin cách Thủ đô Ougadougou khoảng 100km, hàng trăm thợ đào vàng đang bất chấp hiểm nguy để tìm kiếm một cơ hội sống sót. Một sự thật đáng buồn là phần lớn thợ đào vàng ở đây lại là trẻ em. Mỗi ngày, các em phải liều mình chui xuống các hầm đào vàng tự chế để kiếm tiền sống qua ngày.

Ước tính, có khoảng 700.000 trẻ em và thanh thiếu niên đang làm việc tại các mỏ vàng trái phép ở Burkina Faso. Đồng lương các em kiếm được mỗi ngày chỉ khoảng 7 Euro. Nhưng đây là cơ hội duy nhất để các em tồn tại.

Trên phạm vi toàn thế giới, theo thống kê của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), có khoảng 168 triệu trẻ em đang bị bóc lột sức lao động. Hơn một nửa trong số này đang phải đối mặt với các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất như làm việc trong môi trường nguy hiểm, lao động cưỡng bức, hoạt động bất hợp pháp bao gồm cả buôn bán ma túy và mại dâm cũng như tham gia xung đột vũ trang.

ILO cũng cảnh báo, trong bối cảnh các cuộc khủng hoảng và xung đột đang diễn ra như hiện nay, trẻ em càng đứng trước nguy cơ bị bóc lột lao động hơn bao giờ hết.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước