Lào tạm dừng các dự án thủy điện mới sau sự cố vỡ đập

Ngọc Phương (PV Đài THVN thường trú tại Lào)-Thứ tư, ngày 08/08/2018 09:22 GMT+7

VTV.vn - Sau sự cố vỡ đập thủy điện Xepian-Xe Nam Noy, Chính phủ Lào đã quyết định tạm dừng việc ký Biên bản ghi nhớ và Hợp đồng phát triển dự án thủy điện mới trên toàn quốc.

Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ của Lào cho biết, Chính phủ Lào sẽ rà soát lại toàn bộ các dự án thủy điện. Quyết định này được đưa ra tại buổi họp báo ngày 7/8, hai tuần sau sự cố vỡ đập thủy điện Xepian-Xe Nam Noy tại tỉnh Attapue.

Hiện ở Lào có 46 dự án thủy điện đã hoàn thành, đang sản xuất phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Ngoài ra, có một số dự án thủy điện lớn trên dòng chính sông Mekong cũng đang được triển khai hoặc sắp triển khai.

Sự cố vỡ đập thủy điện Xepian-Xe Nam Noy được xem là sự cố nghiêm trọng nhất từng xảy ra tại Lào. Trong số 46 dự án thủy điện đã hoàn thành, có những dự án còn có công suất lớn hơn dự án Xepian-Xe Nam Noy.

Với đặc thù một năm có 6 tháng mùa mưa, có thời điểm do ảnh hưởng của bão hay thời tiết cực đoan, trời sẽ mưa liên tục trong nhiều ngày, lượng mưa đổ về các hồ chứa là rất lớn. Vì vậy việc rà soát là rất cần thiết để đảm bảo an toàn cho các công trình thủy điện và tránh được những thảm họa tương tự có thể xảy ra trong tương lai.

Xuất khẩu điện hiện chiếm tới 30% kim ngạch xuất khẩu của Lào, 2/3 lượng điện sản xuất là để xuất khẩu. Chính vì vậy, Chính phủ Lào đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ có khoảng 100 dự án thủy điện đi vào hoạt động.

Tuy nhiên theo Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ Lào, sau sự cố tại dự án thủy điện Xepian-Xe Nam Noy, Chính phủ Lào đã quyết định tạm dừng việc ký Biên bản ghi nhớ và Hợp đồng phát triển dự án thủy điện mới trên toàn quốc để tiến hành đánh giá và kiểm tra thêm. Điều này có nghĩa Chính phủ Lào sẽ cẩn trọng hơn trong xem xét, phê duyệt các dự án thủy điện mới.

Bảo đảm nước sạch và xử lý ô nhiễm môi trường vùng bị thiệt hại do vỡ đập thủy điện tại Lào Bảo đảm nước sạch và xử lý ô nhiễm môi trường vùng bị thiệt hại do vỡ đập thủy điện tại Lào Lũ ở ĐBSCL tăng mạnh do vỡ đập thủy điện ở Lào và triều cường Lũ ở ĐBSCL tăng mạnh do vỡ đập thủy điện ở Lào và triều cường Lào nỗ lực khắc phục sự cố vỡ đập thủy điện Lào nỗ lực khắc phục sự cố vỡ đập thủy điện

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước