Lào vượt mức 12 nghìn ca mắc COVID-19, số ca nhiễm mới tại Thái Lan có dấu hiệu chững lại

Ngọc Phương (Phóng viên thường trú Đài THVN tại ASEAN)-Thứ bảy, ngày 21/08/2021 17:13 GMT+7

Tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Lào (Ảnh: Lao News Agency)

VTV.vn - Ngày 21/8, Bộ Y tế Lào thông báo, số ca nhiễm COVID-19 tại nước này đã vượt mức 12.000, với 411 ca nhiễm mới được ghi nhận trong 24 giờ qua.

Theo đó, trong tổng số 26 ca lây nhiễm cộng đồng được ghi nhận tại Lào, có 2 ca ở thủ đô Vientiane, huyện Tonpheung tỉnh Bokeo thêm 18 ca, 5 ca ở Savannakhet và 1 ca ở Champasak. Trong đó bao gồm các ca nhiễm chưa rõ nguồn lây ở Vientiane, Savannakhet và Champasak, hiện đang được cơ quan y tế tiến hành xác minh.

Các ca nhiễm là lao động nhập cảnh từ Thái Lan được ghi nhận tại các tỉnh Champasak với 158 ca, Savannakhet thêm 95 ca, Salavan thêm 9 ca, Khammuan thêm 61 ca, Xayaboury thêm 8 ca. Trong khi đó, tỉnh Oudomxay cũng ghi nhận 2 ca lây nhiễm là người mới nhập cảnh. Tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Lào đến nay là 12.164 ca, trong đó 11 ca đã tử vong.

Lào vượt mức 12 nghìn ca mắc COVID-19, số ca nhiễm mới tại Thái Lan có dấu hiệu chững lại - Ảnh 1.

Dịch COVID-19 bùng phát trở lại tại nước láng giềng của Lào là Thái Lan (Ảnh: AP)

Bộ Y tế Thái Lan cho biết, trong 24 giờ qua, nước này có thêm 261 ca tử vong và 20.571 ca nhiễm mới COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm mới và tử vong do COVID-19 kể từ đầu dịch lên thành 1.030.281 ca nhiễm và 9.087 ca không qua khỏi. Cho đến nay, Thái Lan đã chữa khỏi cho 819.183 trường hợp nhiễm COVID-19.

Giới chức Thái Lan cho biết, đã xuất hiện các dấu hiệu cho thấy số ca mắc mới COVID-19 ở nước này đang chững lại, mặc dù vẫn còn cảnh báo rằng cả nước có thể ghi nhận thêm tới 400.000 ca mắc mới. Các chỉ số về tình hình bùng phát dịch bệnh có dấu hiệu tích cực, với đường cong dịch tễ của số lượng các ca nhiễm mới không còn theo chiều thẳng đứng nữa.

Hiện tại, tỷ lệ lây nhiễm ở vùng đô thị Bangkok mở rộng là 41% trong khi tỷ lệ này ở các tỉnh là 59% và xu hướng này dự kiến sẽ tiếp tục. Bên cạnh đó, chương trình cách ly tại nhà và cộng đồng cũng đã giải phóng giường bệnh cho các bệnh nhân COVID-19 có các triệu chứng nghiêm trọng hơn và giảm thời gian chờ đợi cho các bệnh nhân nặng trong tuần qua.

Do có 27 bác sĩ nhiễm COVID-19 nên một bệnh viện công tại tỉnh Phetchabun đã tạm ngưng tiếp nhận bệnh nhân cho đến ngày 9/9, trừ những trường hợp cấp cứu. Hầu hết các trường hợp bị nhiễm đều không có triệu chứng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước