Lập gia đình ở Mỹ: sinh con trước hay mua nhà trước?

Lê Minh (Phóng viên THVN tại Mỹ)-Chủ nhật, ngày 21/08/2022 06:00 GMT+7

VTV.vn - Nghiên cứu về vấn đề này sử dụng ước tính trước đó của Chính phủ Mỹ làm cơ sở và điều chỉnh theo xu hướng của lạm phát.

Chi phí nuôi dạy một đứa trẻ tại Mỹ từ khi mới sinh ra cho đến hết cấp 3 hiện đã lên tới hơn 300.000 USD do lạm phát đang gần chạm mức cao nhất trong vòng 4 thập kỷ. Đó là thông tin vừa được tờ Tạp chí phố Wall đưa ra trong bài viết hôm 19/8 vừa qua.

Bài viết dẫn nghiên cứu của Viện Brookings, ước tính một cặp vợ chồng 2 con có thu nhập trung bình sẽ phải chi 310.605 USD - hoặc trung bình 18.271 USD mỗi năm - để nuôi dạy đứa con thứ hai sinh năm 2015 đến khi 17 tuổi. Nghiên cứu này sử dụng ước tính trước đó của Chính phủ Mỹ làm cơ sở và điều chỉnh theo xu hướng của lạm phát.

Cùng chủ đề này, tờ Fortune cho biết nghiên cứu của Bộ Nông nghiệp Mỹ công bố năm 2017 dự báo chi phí trung bình để nuôi một đứa trẻ đến hết 17 tuổi vào khoảng 233.000 USD, lạm phát leo thang đã khiến chi phí nuôi một đứa trẻ tăng vọt. Điều này khiến nhiều người Mỹ ngần ngại trong việc sinh con.

Lập gia đình ở Mỹ: sinh con trước hay mua nhà trước? - Ảnh 1.

Bài viết dẫn kết quả khảo sát của Trung tâm nghiên cứu PEW cho thấy số người Mỹ trưởng thành không muốn có con tăng từ 37% vào năm 2018 lên 44% vào năm 2022. Điều này không phải là khó hiểu khi thế hệ thiên niên kỷ, vốn trải qua hai cuộc suy thoái trước khi bước sang tuổi 40, đang phải đối mặt với khó khăn trong việc lựa chọn mua một căn nhà mơ ước hay là sinh con. Bởi giá một ngôi nhà trung bình hiện chỉ cao hơn chi phí nuôi một đứa trẻ khoảng hơn 100.000 USD.

Tuy nhiên nghiên cứu của Bộ Nông nghiệp Mỹ cho thấy, chi phí cho một đứa trẻ tăng dần theo độ tuổi. Và chi phí trung bình cho 1 đứa trẻ trong gia đình có 2 con thấp hơn 27% so với gia đình chỉ có 1 con và cao hơn 24% so với gia đình có 3 con.

Vì thế, theo báo chí Mỹ, nếu đã sinh con rồi thì cũng không nên quá lo lắng. Bởi có nhiều cách để tiết kiệm chi phí như là chia nhau trông con thay vì đi gửi trẻ, sử dụng lại quần áo và đồ chơi thay vì mua đồ mới đắt tiền, cho trẻ ăn thứ chúng cần thay vì những thứ chúng không thể hấp thụ hết.

31% thanh niên ở Mỹ sống trong các hộ gia đình nhiều thế hệ 31% thanh niên ở Mỹ sống trong các hộ gia đình nhiều thế hệ

VTV.vn - Kết quả một cuộc thăm dò gần đây của Pew Research cho thấy, số lượng gia đình có nhiều thế hệ cùng chung sống tại Mỹ tăng gấp đôi trong vòng 50 năm qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước