Latvia tăng cường năng lực phòng không sau vụ UAV Nga xâm nhập

Quỳnh Chi (Theo RT)-Thứ tư, ngày 11/09/2024 06:00 GMT+7

(Ảnh: Global Look Press)

VTV.vn - Quân đội Latvia sẽ thực hiện các biện pháp bổ sung để bảo vệ biên giới phía Đông của quốc gia này.

Quyết định được đưa ra sau khi một máy bay không người lái (UAV) quân sự có vũ trang bị rơi trong lãnh thổ của Latvia - người đứng đầu Không quân Quốc gia Latvia, Đại tá Viesturs Masulis, trả lời các phóng viên hôm 9/9.

Theo quân đội của quốc gia Baltic này, một UAV chứa đầy thuốc nổ đã rơi xuống Khu vực Rezekne của Latvia vào ngày 7/9. Họ xác định đó là một máy bay không người lái "Shahed" của Nga đã xâm phạm không phận của quốc gia này từ Belarus - nước láng giềng và đồng minh thân cận của Nga mặc dù không tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine.

Các nhà chức trách phương Tây và phương tiện truyền thông đã nhiều lần tuyên bố rằng những máy bay không người lái như vậy ban đầu được Iran phát triển và sau đó cung cấp cho Nga. Bộ Quốc phòng Nga gọi những UAV kamikaze này là máy bay không người lái Geran-2 được sản xuất trong nước.

Theo quân đội Latvia, lực lượng phòng không của quốc gia này đã không bắn hạ UAV. Máy bay không người lái này đã rơi xuống một khu vực không có người ở. Đại diện của Lực lượng vũ trang Latvia (NAF) đã không bình luận về tải trọng chính xác của máy bay không người lái cũng như mối nguy hiểm tiềm tàng của nó đối với bất kỳ khu vực đông dân nào. Họ cũng cho biết đầu đạn của nó đã không phát nổ trong vụ tai nạn.

Không nên coi sự cố này là "leo thang quân sự công khai" - NAF nhận định, đồng thời nói thêm rằng Latvia không phải là mục tiêu của cuộc tấn công. Chỉ huy NAF - Trung tướng Leonids Kalnins - đã thừa nhận rằng quân đội nước này thiếu thiết bị tác chiến điện tử có thể hiệu quả trong việc bắn hạ máy bay không người lái. Riga vẫn đang chờ các thành viên NATO khác cung cấp "năng lực phòng không hiệu quả" hơn - ông nói thêm.

Theo Đại tá Masulis, các đơn vị quân đội bổ sung sẽ được điều đến biên giới phía Đông để tăng cường năng lực phòng không trong khu vực. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Latvia Andris Spruds đã tuyên bố sẽ nêu vấn đề phòng không và hiệu quả của các cuộc tuần tra trên không dọc biên giới phía Đông của Latvia ở cấp độ NATO.

Hôm 9/9, Bộ Ngoại giao Latvia đã triệu tập đại biện lâm thời của Nga Dmitry Kasatkin để phản đối vụ việc và yêu cầu Moscow giải thích. Theo phương tiện truyền thông Latvia, nhà ngoại giao này cho biết ông sẽ thông báo cho Bộ Ngoại giao Nga về tình hình. Moscow hiện vẫn chưa phản ứng với vụ việc.

Hai nước thành viên NATO phản đối máy bay không người lái của Nga vi phạm không phận của họ Hai nước thành viên NATO phản đối máy bay không người lái của Nga vi phạm không phận của họ

VTV.vn - Romania và Latvia đang điều tra các trường hợp máy bay không người lái của Nga bị rơi sau khi xâm phạm không phận của họ hôm 8/9.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước