Bộ trưởng Hegseth nói thêm rằng nỗ lực đưa Ukraine trở lại tình trạng lãnh thổ năm 2014 là không thực tế và quân đội Mỹ sẽ không tham gia vào việc duy trì bất kỳ giải pháp nào.
Kiev đã nhiều lần nhấn mạnh rằng việc Ukraine gia nhập NATO là vấn đề an ninh quan trọng đối với quốc gia này. Tổng thống Ukraine Zelensky đã tuyên bố rằng đây là điều kiện tiên quyết để nối lại các cuộc đàm phán với Nga. Tuy nhiên, khối quân sự do Mỹ đứng đầu này chưa bao giờ đưa ra mốc thời gian để kết nạp Ukraine và nhiều quan chức đã thông báo với giới truyền thông rằng Kiev không có khả năng gia nhập NATO trong bối cảnh xung đột vẫn đang diễn ra.
Phát biểu trước cuộc họp của Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine do Mỹ đứng đầu tại Brussels (Bỉ), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ đã bác bỏ khả năng Ukraine gia nhập liên minh quân sự này, tuyên bố rằng "Hoa Kỳ không tin rằng tư cách thành viên NATO của Ukraine là kết quả thực tế của một giải pháp đàm phán". Ông Hegseth nhấn mạnh rằng bất kỳ đảm bảo an ninh nào cho Ukraine phải được hỗ trợ bởi quân đội châu Âu và đối tác ngoài châu Âu có năng lực.
"Để rõ ràng, như một phần của bất kỳ đảm bảo an ninh nào, sẽ không có binh sĩ Mỹ triển khai tới Ukraine" - ông Hegseth nhấn mạnh.
Bình luận của Bộ trưởng Hegseth được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang nỗ lực chấm dứt xung đột Nga - Ukraine. Ông Trump cũng bày tỏ sự hoài nghi về khả năng Ukraine gia nhập NATO, lập luận rằng điều này có thể làm leo thang căng thẳng với Nga và các quốc gia châu Âu nên chịu trách nhiệm lớn hơn cho an ninh của chính họ.
Trong khi đó, Nga từ lâu đã phản đối nguyện vọng gia nhập NATO của Ukraine, coi đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới cuộc xung đột hiện nay. Điện Kremlin tuyên bố rằng việc NATO mở rộng về phía biên giới của Nga đe dọa đến an ninh của nước này. Nga nhấn mạnh Ukraine phải áp dụng quy chế trung lập như một phần của bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào. Các quan chức Nga cũng cảnh báo ằng việc phương Tây tiếp tục viện trợ quân sự cho Kiev chỉ kéo dài tình trạng thù địch và làm phức tạp thêm các cuộc đàm phán.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!