Lễ hội đèn lồng ở Đài Loan, Trung Quốc thu hút du khách

Thủy Tiên (VTV9)-Thứ ba, ngày 19/02/2019 06:36 GMT+7

(Ảnh: AP)

VTV.vn - Lễ hội đèn lồng truyền thống của Đài Loan (Trung Quốc) đã chính thức khai mạc tại Bình Khê. Sự kiện văn hóa này được tổ chức hàng năm và luôn thu hút rất nhiều du khách.

Hàng nghìn chiếc đèn lồng đã được thắp sáng và thả lên bầu trời, mang theo ước mơ về 1 năm mới an lành và hạnh phúc. Đến với lễ hội, mọi người có thể trút bỏ những phiền muộn để hòa mình trong bầu không khí náo nhiệt. Ngoài việc chiêm ngưỡng cảnh tượng lung linh tuyệt đẹp của hàng nghìn chiếc đèn lồng, du khách còn được tham gia nhiều hoạt động vui chơi giải trí khác.

Kể từ lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1990, lễ hội được biết đến là một phong tục truyền thống để đánh dấu dịp Tết Nguyên đán kết thúc.

Rực rỡ lễ hội đèn lồng thường niên tại Trung Quốc Rực rỡ lễ hội đèn lồng thường niên tại Trung Quốc

VTV.vn - Trong không khí Tết Nguyên đán sắp đến, thành phố Tự Cống, tỉnh Tứ Xuyên, thành phố đèn lồng của Trung Quốc, càng trở nên rực rỡ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước