Lễ hội khinh khí cầu lần thứ 43 tại Thụy Sĩ

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 31/01/2023 06:00 GMT+7

VTV.vn - Những ngày qua, hàng nghìn khán giả và người đam mê bay lượn đã tới lễ hội khinh khí cầu thường niên ở Chateau d'Oex, thị trấn nằm giữa thung lũng tuyết Thụy Sĩ.

Đây là lần thứ 43 sự kiện này được tổ chức. Đến với lễ hội, khách tham quan được bay giữa không trung trên khinh khí cầu, ngắm nhìn cảnh sắc núi rừng Thụy Sĩ trong tuyết trắng tuyệt đẹp. Đây là một trải nghiệm không thể nào quên khi tham gia lễ hội này.

Lễ hội khinh khí cầu lần thứ 43 tại Thụy Sĩ - Ảnh 1.

60 khinh khí cầu từ 15 quốc gia bay lên bầu trời thị trấn, vòng quanh thung lũng, nơi nổi tiếng có gió thuận lợi cho việc bay lượn.

Lễ hội diễn ra trong 9 ngày, bao gồm các buổi trình diễn nghệ thuật ban đêm, triển lãm, các cuộc thi thể thao và 1 ngày dành cho trẻ em.

Lễ hội khinh khí cầu đầu tiên ở miền Tây được tổ chức vào ngày 2/9 Lễ hội khinh khí cầu đầu tiên ở miền Tây được tổ chức vào ngày 2/9

VTV.vn - Điểm nhấn lễ hội, Quốc kỳ nền đỏ sao vàng với chiều rộng 200m2 sẽ được khinh khí cầu đưa lên độ cao 50m trên bầu trời Tri Tôn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước