Thái Lan cấm thả đèn trời, khinh khí cầu gần các sân bay dịp Lễ hội Hoa đăng

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 06/11/2019 19:54 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Ngày 5/11, Cục Hàng không dân dụng Thái Lan đã công bố lệnh cấm thả đèn trời, khinh khí cầu và bắn pháo hoa gần các sân bay trong dịp Lễ hội hoa đăng sắp tới.

Theo cơ quan này, những hoạt động giải trí trên có thể gây nguy hiểm cho các máy bay, hoạt động của các sân bay, làm mất an toàn và làm hư hại tài sản công cộng.

Giới chức Thái Lan cho biết bất kỳ một lễ hội nào muốn thả đèn hay khinh khí cầu đều phải được phép của chính quyền địa phương.

Ban tổ chức lễ hội cũng cần thông báo cho các nhân viên kiểm soát không lưu địa phương cũng như Cục Hàng không dân dụng Thái Lan trước 7 ngày, để cảnh báo sớm cho các phi công.

Rực rỡ lễ hội đèn trời tại Thánh địa Phật giáo Borobudur, Indonesia Rực rỡ lễ hội đèn trời tại Thánh địa Phật giáo Borobudur, Indonesia

VTV.vn - Tối 29/5, tại Thánh địa Phật giáo Borobudur (Indonesia) hàng nghìn người đã cùng nhau thực hiện nghi thức thả đèn trời.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước