Lebanon có Thủ tướng mới sau thảm kịch Beirut

PV (Tổng hợp)-Thứ hai, ngày 31/08/2020 21:59 GMT+7

Tân Thủ tướng Lebanon Mustapha Adib.

VTV.vn - Tổng thống Lebanon đã chính thức bổ nhiệm Đại sứ tại Đức Mustapha Adib làm tân Thủ tướng nước này.

Trong phát biểu sau khi được bổ nhiệm, ông Adib đã kêu gọi sớm thành lập chính phủ mới và thực hiện các cải cách nhằm đạt được một thỏa thuận với IMF. Trước đó, nhà ngoại giao Adib đã giành được sự ủng hộ của đa số các nghị sĩ cho vị trí Thủ tướng.

Ông Adib 48 tuổi là Đại sứ Lebanon tại Đức kể từ năm 2013. Việc là người Hồi giáo dòng Sunni đã giúp ông đủ tư cách đảm nhiệm cương vị Thủ tướng theo hệ thống chia sẻ quyền lực của Lebanon.

Lebanon đã rơi vào khủng hoảng, sau khi Chính phủ do Thủ tướng Hassan Diab đứng đầu phải từ chức sau vụ nổ kinh hoàng ở cảng Beirut hôm 4/8 khiến khoảng 190 người thiệt mạng, 6.000 người bị thương.

Phát biểu sau khi được bổ nhiệm, Adib cho biết ông sẽ sớm thiết lập một chính phủ với các cải cách đáng kể cũng như làm việc với các đối tác để xin hỗ trợ tài chính quốc tế nhằm khôi phục nền kinh tế sau thảm kịch nổ kho hóa chất Beirut.

"Đã đến lúc phải làm việc để khôi phục mọi thứ cho người Lebanon", ông Adib nói. "Chúng tôi hi vọng sẽ thành công trong việc lựa chọn các chuyên gia có chuyên môn cao để thực hiện các cải cách kinh tế, tài chính cần thiết".

Tân Thủ tướng Lebanon, người nhậm chức này 3 tuần sau khi Chính phủ của ông Hassan Diab quyết định từ chức, cũng tiết lộ nước này sẽ sớm làm việc với Quỹ Tiền tệ Quốc tế nhằm tìm kiếm một khoản vay.

Bắt giữ thêm 4 nghi can trong vụ nổ ở Beirut, Lebanon Bắt giữ thêm 4 nghi can trong vụ nổ ở Beirut, Lebanon Liên Hợp Quốc kêu gọi hỗ trợ 565 triệu USD cho Lebanon Liên Hợp Quốc kêu gọi hỗ trợ 565 triệu USD cho Lebanon Nỗi ám ảnh của người tị nạn Syria từ vụ nổ tại Lebanon Nỗi ám ảnh của người tị nạn Syria từ vụ nổ tại Lebanon

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước