Lệnh cấm của Trung Quốc thúc đẩy ngành công nghiệp tái chế

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 27/04/2018 16:22 GMT+7

VTV.vn - Với các nhà sản xuất giấy Nhật Bản, lệnh cấm nhập khẩu rác thải của Trung Quốc là cơ hội tốt.

Đầu năm 2018, ngành công nghiệp tái chế Nhật Bản đã rơi vào tình trạng hỗn loạn sau khi Trung Quốc - quốc gia tiếp nhận 70% lượng rác thải giấy của nước này, ban hành lệnh cấm nhập khẩu rác thải.

Rác thải giấy không xuất được dồn đống tại các điểm tái chế, giá tụt dốc thê thảm. Thế nhưng, với các nhà sản xuất giấy Nhật Bản như Oji Holding, đây lại là cơ hội tốt. Công ty nhanh chóng tiến hành thu mua một lượng lớn rác thải, tái chế thành các sản phẩm để xuất khẩu. Địa điểm tiếp nhận vẫn là Trung Quốc.

Còn tại châu Âu, nhiều doanh nghiệp cũng đang ngày càng chú trọng hơn tới việc nâng cao chất lượng rác thải. Lý do bởi trong khi đóng cửa với các loại rác thải chất lượng kém, Trung Quốc vẫn sẵn sàng chào đón những phế liệu chất lượng cao, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Theo các chuyên gia, việc các quốc gia đang nhập khẩu rác khác áp dụng các quy định, tiêu chuẩn cao như Trung Quốc sẽ chỉ là chuyện sớm hay muộn. Điều này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hơn nữa sự thay đổi của toàn bộ chuỗi cung ứng, từ khâu thiết kế sản phẩm, cơ quan thu gom rác thải cho tới các công ty tái chế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước