LHQ cảnh báo nguy cơ 1 triệu loài bên bờ vực tuyệt chủng

Tường Vy (VTV8)-Thứ hai, ngày 06/05/2019 17:32 GMT+7

Nhiều loài vật dang đứng bên bờ tuyệt chủng. (Ảnh minh họa: The Economic Times)

VTV.vn - LHQ vừa công bố dự thảo báo cáo, trong đó cảnh báo 1 triệu loài trong số khoảng 8 triệu loài vật trên Trái đất đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng trong vài thập kỷ tới.

Báo cáo đã dựng lên một bức tranh đáng lo ngại về hiện trạng của thiên nhiên và đưa ra một số cách thức nhằm cứu "mẹ thiên nhiên" và bảo vệ nhân loại trước những thảm họa.

Bản dự thảo báo cáo dày 1.800 trang do nhóm chuyên gia gồm khoảng 400 nhà khoa học trên thế giới tham gia soạn thảo là bản báo cáo quy mô đầu tiên của LHQ trong 15 năm qua đánh giá về hiện trạng đa dạng sinh học của tự nhiên. Các nhà khoa học đã kết luận, hành tinh của chúng ta đã thực sự bước vào giai đoạn gọi là "tuyệt chủng hàng loạt", lần tuyệt chủng hàng loạt đầu tiên kể từ khi những con khủng long không phải chim chết đi từ 66 triệu năm trước và là lần tuyệt chủng hàng loạt thứ 6 trong nửa tỉ năm qua.


Tê giác bên bờ vực tuyệt chủng Tê giác bên bờ vực tuyệt chủng

VTV.vn - Một số loài tê giác hiện chỉ còn có vài cá thể trên toàn thế giới và đối mặt với nguy cơ bị tuyệt chủng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước