LHQ giải quyết căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan

Tường Vy (VTV8)-Thứ tư, ngày 20/02/2019 17:31 GMT+7

Ông Stephane Dujarric. (Ảnh: Pakistan Point)

VTV.vn - Ngày 19/2, LHQ kêu gọi Ấn Độ và Pakistan ngay lập tức tiến hành các bước đi giảm căng thẳng, đồng thời đề nghị làm trung gian hòa giải giữa hai bên.

Phát biểu với báo giới, ông Stephane Dujarric, người phát ngôn của Tổng Thư ký LHQ đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan. Theo ông, hai nước cần kiềm chế tối đa và ngay lập tức tiến hành các bước đi nhằm làm giảm căng thẳng, đồng thời sẵn sàng làm trung gian hòa giải một khi hai nước đề nghị.

Trước đó, vào ngày 19/2, Thủ tướng Pakistan Imran Khan tuyên bố sẽ trả đũa nếu Ấn Độ tấn công đáp trả vụ đánh bom ở khu vực Kashmir, nhưng ông vẫn ưu tiên phương án hợp tác điều tra vụ đánh bom này. Tại Ấn Độ, Thủ tướng Narendra Modi đã trao cho lực lượng an ninh quyền tự quyết để đưa ra một phản ứng mạnh mẽ trước vụ việc này.


Ấn Độ cáo buộc tình báo Pakistan có liên quan đến vụ đánh bom xe Ấn Độ cáo buộc tình báo Pakistan có liên quan đến vụ đánh bom xe

VTV.vn - Ấn Độ cáo buộc Cơ quan tình báo Pakistan có liên quan đến vụ đánh bom xe nhằm vào một đoàn xe quân sự Ấn Độ tại khu vực Kasmia do Ấn Độ kiểm soát tuần trước.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước