Pakistan triệu hồi Đại diện ngoại giao tại Ấn Độ về nước

Theo VOV-Thứ hai, ngày 18/02/2019 17:32 GMT+7

Bộ Ngoại giao Pakistan. Ảnh: Dawn.

VTV.vn - Sau khi Ấn Độ tuyên bố sẽ cô lập Pakistan, Pakistan đã triệu hồi Cao ủy tại New Delhi về nước.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan hôm 18/2 cho biết, nước này đã triệu hồi Cao ủy Pakistan tại New Delhi về nước để tham vấn, trong bối cảnh căng thẳng với nước láng giềng gia tăng.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan, Cao ủy Pakistan đã rời New Delhi vào sáng 18/2.

Ấn Độ tuần trước cũng đã triệu hồi Cao ủy nước này tại Pakistan để thảo luận mối quan hệ với Pakistan, sau vụ tấn công nhằm vào một đoàn xe quân sự ở bang Jammu và Kashmir, thuộc khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. Đây là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất nhằm vào các lực lượng Chính phủ Ấn Độ.

Nhóm Hồi giáo Jaish-e-Mohammad hoạt động tại Pakistan tuyên bố thực hiện vụ đánh bom. Ngay sau vụ tấn công, Ấn Độ đã phát động một chiến dịch ngoại giao nhằm cô lập Pakistan và lên án quốc gia láng giềng vì đã thúc đẩy khủng bố. Tuy nhiên, Pakistan đã phủ nhận các cáo buộc này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước