LHQ kêu gọi điều tra độc lập về cái chết của cựu Tổng thống Ai Cập

Thanh Ba (VTV8)-Thứ năm, ngày 20/06/2019 10:55 GMT+7

Cựu Tổng thống Ai Cập Mohammed Morsi. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Văn phòng Cao ủy Nhân quyền LHQ vừa kêu gọi mở cuộc điều tra độc lập về cái chết của cựu Tổng thống Ai Cập Mohammed Morsi.

Lời kêu gọi trên được đưa ra một ngày sau khi ông Morsi, 67 tuổi, bị đột quỵ và qua đời trong phiên xét xử ông ở thủ đô Cairo của Ai Cập vào ngày 17/6. 

Văn phòng Cao ủy Nhân quyền LHQ cho biết, có nhiều quan ngại về điều kiện chăm sóc y tế nơi ông Morsi bị giam giữ trong gần 6 năm qua. Hiện có nhiều nghi vấn về nguyên nhân gây ra cái chết của ông Morsi.


Cựu Tổng thống Ai Cập đột tử tại tòa Cựu Tổng thống Ai Cập đột tử tại tòa

VTV.vn - Cựu Tổng thống Ai Cập Mohammed Morsi đã đột tử ngay tại tòa sau một cơn đau tim.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước