LHQ kêu gọi tăng cường ngăn chặn xung đột nhân Ngày Quốc tế Phi bạo lực

Thanh Ba-Thứ ba, ngày 03/10/2017 16:12 GMT+7

Chủ tịch Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc Miroslav Lajcak

VTV.vn - Chủ tịch Đại Hội đồng LHQ đã cảnh báo, nhiều đối tượng lựa chọn bạo lực làm "công cụ" và sự lựa chọn này đang hàng ngày gây ra sự hủy diệt và thương vong cho con người.

Chủ tịch Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc Miroslav Lajcak kêu gọi các quốc gia tăng cường nỗ lực để ngăn chặn xung đột trong khi Liên Hợp Quốc chú trọng việc sử dụng các công cụ phi bạo lực trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ dựa trên ba trụ cột hòa bình và an ninh quốc tế, phát triển và quyền con người.

Phát biểu tại sự kiện kỷ niệm Ngày Quốc tế Phi Bạo lực, Chủ tịch Đại Hội đồng nhấn mạnh "trung gian hòa giải là công cụ phi bạo lực hữu hiệu nhất".

Ngày 2/10/2007, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã quyết định lấy ngày 2/10 hàng năm làm Ngày Quốc tế Phi bạo lực nhằm thúc đẩy hòa bình, lòng bao dung, sự thấu hiểu và tinh thần phi bạo lực thông qua giáo dục và nhận thức của cộng đồng. Đây cũng là ngày sinh của vị anh hùng dân tộc Ấn Độ Gandhi, người đã dẫn dắt nhân dân Ấn Độ trải qua phong trào đấu tranh phi bạo lực quần chúng để giành độc lập.

Liên Hợp Quốc quan ngại tình hình bạo lực tại miền Tây Myanmar Liên Hợp Quốc quan ngại tình hình bạo lực tại miền Tây Myanmar

VTV.vn - Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ xảy ra thảm họa nhân đạo tại miền Tây Myanmar do tình trạng xung đột bạo lực ở bang Rakhine.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước