LHQ thông qua nghị quyết kêu gọi Mỹ bỏ cấm vận Cuba

Lê Tuyển, Phú Nguyễn (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ sáu, ngày 02/11/2018 07:12 GMT+7

VTV.vn - Đêm qua (1/11), với tỷ lệ ủng hộ gần như tuyệt đối, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết kêu gọi Mỹ gỡ bỏ cấm vận đối với Cuba.

Đây là năm thứ 27 Nghị quyết này được đưa ra bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và cũng là năm thứ 27 liên tiếp, Mỹ khước từ lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế liên quan đến vấn đề này.

Nghị quyết mang tên "Sự cần thiết phải chấm dứt cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính của Mỹ đối với Cuba" nhận được sự ủng hộ của 189/191 nước tham gia bỏ phiếu. Mỹ và Israel là hai quốc gia duy nhất bỏ phiếu chống.

Gần 60 năm qua, lệnh cấm vận của Mỹ đã gây thiệt hại cho Cuba hơn 900 tỷ USD. Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez lên án hành động của Mỹ, đồng thời để ngỏ khả năng đàm phán với chính quyền Tổng thống Trump.

"Cuba luôn để ngỏ khả năng đối thoại và hợp tác trên tinh thần tôn trọng và đối xử bình đẳng. Chúng tôi sẽ không đưa ra những nhân nhượng ảnh hưởng tới độc lập và chủ quyền quốc gia" - ông Bruno Rodriguez khẳng định.

Việt Nam là một trong số các quốc gia ủng hộ Nghị quyết kêu gọi Mỹ bỏ cấm vận Cuba. Phát biểu tại cuộc bỏ phiếu, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc tái khẳng định tinh thần hữu nghị, đoàn kết và hợp tác với Cuba. Việt Nam kêu gọi Mỹ và Cuba đàm phán để giải quyết bất đồng, trên tinh thần bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng độc lập và chủ quyền của nhau.

Quan hệ Mỹ - Cuba từng có thời gian nồng ấm trong 2 năm cuối nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Barack Obama. Tuy nhiên, khi Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền, Mỹ đã siết chặt các lệnh cấm vận Cuba cùng với quyết định cắt giảm 60% nhân viên Đại sứ quán Mỹ tại Cuba và trục xuất với tỷ lệ tương ứng các nhà ngoại giao Cuba tại Mỹ. 

Cuba phản bác đề xuất của Mỹ trước LHQ Cuba phản bác đề xuất của Mỹ trước LHQ

VTV.vn - Phát biểu vào ngày 25/10, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla đã lên tiếng phản bác mạnh mẽ đề xuất mà Mỹ trình LHQ trước đó.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước