LHQ: Tình trạng buôn người trên thế giới đang ở mức báo động

My Bình (VTV8)-Chủ nhật, ngày 03/11/2019 18:34 GMT+7

Cảnh sát bảo vệ hiện trường nơi phát hiện 39 thi thể trong thùng xe container tại Essex, Anh. (Ảnh: The Guardian)

VTV.vn - Theo ước tính của LHQ, mỗi năm trên thế giới có hàng trăm nghìn người di cư bất hợp pháp.

Những người di cư bất hợp pháp đặt mình vào tình thế nguy hiểm trên hành trình vượt biên giới hoặc có thể rơi vào tay những kẻ buôn người. Tình trạng buôn người để lạm dụng tình dục là phổ biến nhất, chiếm quá nửa trong tổng số vụ buôn người bị phát hiện trong năm 2016. Lao động cưỡng bức cũng là mục đích mà những kẻ buôn người hướng tới với số nạn nhân chiếm tới 30%, chủ yếu tại khu vực châu Phi hạ Sahara và Trung Đông.

Tại các nước Đông Nam Á, tình trạng hôn nhân ép buộc đã khiến nhiều nạn nhân trở thành "con mồi" của bọn buôn người. Trong khoảng thời gian từ năm 2014 - 2017, 100 vụ buôn người để bán nội tạng đã bị phát hiện tại Trung Đông và Bắc Phi. Trong khi đó, ở các nước châu Âu, Trung và Nam Mỹ, các vụ việc tương tự cũng được ghi nhận.


Người di cư bất hợp pháp tới châu Âu thấp nhất trong 5 năm Người di cư bất hợp pháp tới châu Âu thấp nhất trong 5 năm

VTV.vn - Thống kê do Cơ quan Bảo vệ biên giới và bờ biển châu Âu công bố cho thấy số người di cư tới châu Âu năm 2018 ước tính đạt 150.000 người.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước