Libya chặn đứng âm mưu đánh chiếm thủ đô Tripoli

Theo TTXVN-Thứ ba, ngày 10/10/2017 06:03 GMT+7

Lực lượng an ninh Libya gác tại lối vào sân bay quốc tế Tripoli. Ảnh: THX/TTXVN

VTV.vn - Lực lượng an ninh Libya đã đập tan một âm mưu của các nhóm vũ trang thánh chiến đánh chiếm thủ đô Tripoli.

Theo thông báo ngày 16/10 của Bộ Nội vụ Libya, các lực lượng đặc nhiệm nước này đã chặn được nhiều tay súng thâm nhập khu Warshaffana ở phía Tây vài ngày trước, bắt giữ nhiều đối tượng. Đây là các tay súng đánh thuê từ Sudan và trong đó có một thủ lĩnh chiến trường cầm đầu lực lượng Phong trào Công lý và bình đẳng Sudan gồm 120 tay súng. Đối tượng này nằm trong số những kẻ bị bắt giữ.

Bộ Nội vụ Libya khẳng định các nhóm thánh chiến này âm mưu xâm phạm chủ quyền của Libya, tấn công vào thủ đô Tripoli hòng gây bất ổn an ninh của đất nước và thay đổi chính quyền.

Từ đầu tháng 10 tới nay, các lực lượng an ninh Libya đã chặn đứng nhiều âm mưu đánh chiếm thủ đô Tripoli của các nhóm vũ trang.

Libya đã chìm vào bất ổn kể từ sau làn sóng nổi dậy năm 2011 lật đổ cố lãnh đạo Moammar Gadhafi. Đất nước bị chia cắt thành hai miền Đông - Tây với các cơ quan lập pháp và chính phủ tồn tại song song, có quân đội riêng và hoạt động theo các khuôn khổ chính trị đối lập.

Cuối tháng 7 vừa qua, nhờ những nỗ lực hòa giải của cộng đồng quốc tế, lãnh đạo các phe phái đối địch ở Libya đã cam kết hợp tác để tìm hướng giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại đây. Hai bên đã ký kết thỏa thuận ngừng bắn đồng thời nhất trí cùng ngồi lại làm việc về các cuộc bầu cử Tổng thống và bầu cử Quốc hội cũng như tìm giải pháp bảo vệ quốc gia này khỏi khủng bố và nạn buôn lậu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước