Libya: Thủ đô Tripoli bị tấn công bằng tên lửa, 20 người thương vong

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 11/05/2020 14:34 GMT+7

Khói bốc lên từ hiện trường vụ pháo kích ở quận Tajura, phía Đông thủ đô Tripoli, Libya ngày 6-5-2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

VTV.vn - Ít nhất 4 thường dân, trong đó có 1 trẻ em, đã thiệt mạng, 16 người khác bị thương trong vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào các khu dân cư ở thủ đô Tripoli, Libya hôm 10/5.

Vụ không kích bằng tên lửa khiến sân bay ở thủ đô Tripoli, Libya bị hư hại nghiêm trọng. Chính phủ Đoàn kết dân tộc Libya đã cáo buộc lực lượng quân đội miền Đông đứng sau vụ tấn công này.

Trong hơn một năm qua, Tripoli đã trải qua tình trạng giao tranh dữ dội giữa các lực lượng thân cận với Chính phủ Đoàn kết dân tộc Libya và lực lượng quân đội miền Đông. Tình trạng bạo lực đã khiến hàng nghìn người thương vong và buộc hơn 150 nghìn người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

Cộng đồng quốc tế đang lo ngại về nguy cơ thảm họa nhân đạo có thể bùng phát ở quốc gia Bắc Phi.

Căn cứ có lính Mỹ ở Iraq bị tấn công bằng tên lửa Căn cứ có lính Mỹ ở Iraq bị tấn công bằng tên lửa

VTV.vn - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vừa lên tiếng cáo cuộc vụ tấn công tên lửa mới nhất nhằm vào một căn cứ không quân của Iraq, nơi có binh lính Mỹ đồn trú.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước