Liên đoàn Arab hối thúc Israel không để căng thẳng leo thang

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 28/07/2017 18:49 GMT+7

Quảng cảnh khu vực Jerusalem. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Tổng Thư ký Liên đoàn Arab cảnh báo việc Israel cố gắng kiểm soát bằng vũ lực các khu vực nhạy cảm tại Jerusalem có nguy cơ châm ngòi cho một cuộc chiến tranh tôn giáo.

Trong cuộc họp khẩn của ngoại trưởng các nước Arab tại Cairo bàn về tình hình bạo lực ở Jerusalem, ngày 27/7, Tổng Thư ký Liên đoàn Arab Ahmed Abul Gheit cảnh báo, Jerusalem là một lằn ranh đỏ mà không ai được xâm phạm.

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng Thư ký Liên đoàn Arab cảnh báo việc Israel cố gắng kiểm soát bằng vũ lực các khu vực tôn giáo cực kỳ nhạy cảm tại Jerusalem có nguy cơ châm ngòi cho một cuộc chiến tranh tôn giáo.

Trong lúc này, đụng độ lại tiếp tục xảy ra giữa người Palestine và cảnh sát Israel tại quần thể Haram al-Sharif ở thành cổ Jerusalem, sau khi người Hồi giáo trở lại cầu nguyện ở ngôi đền này. Ước tính khoảng 50 người đã bị thương trong các cuộc đụng độ.

Như vậy, quyết định mới đây của Chính phủ Israel gỡ bỏ các biện pháp an ninh gây tranh cãi đã không thể xoa dịu được làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng Hồi giáo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước