Liên Hợp Quốc báo động nạn dọa nạt trẻ em

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 09/10/2018 19:34 GMT+7

Ảnh minh họa. Nguồn: Verywell Family

VTV.vn - Khoảng 130 triệu trẻ em, tương đương 1/3 số trẻ em trên toàn thế giới bị dọa nạt dưới nhiều hình thức.

Đây là nội dung báo cáo mới nhất được Liên Hợp Quốc công bố ngày hôm qua (8/10).

Các chuyên gia cảnh báo, việc bị dọa nạt này có thể khiến các em chịu hậu quả rất lâu dài. Một số lý do điển hình khiến trẻ dễ bị dọa nạt là do bị béo phì, chủng tộc, màu da hay hành vi cư xử khác với giới tính bên ngoài của trẻ. Ngoài ra, tình trạng bị dọa nạt trên mạng xã hội cũng nguy hiểm không kém vì vụ việc có thể lan rất nhanh.

Chính vì vậy, Liên Hợp Quốc kêu gọi các chính phủ cũng như các tổ chức cần phải có nhiều biện pháp thiết thực như lập đường dây nóng để các em có thể phản ánh kịp thời.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước