Cáo buộc về lạm dụng tình dục của lính gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 06/10/2018 13:48 GMT+7

Một binh sĩ Liên Hợp Quốc ở Cộng hòa Trung Phi. (Ảnh: Daily Beast)

VTV.vn - Đã có những cáo buộc mới về tình trạng lạm dụng tình dục của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại nước Cộng hòa Mauritania, Tây Bắc châu Phi.

Thông báo này đã được người phát ngôn của Liên Hợp Quốc đưa ra vào ngày 5/10.

Phát biểu trước các phóng viên ở New York, Mỹ, phát ngôn viên Stéphane Dujarric cho biết ít nhất 3 trẻ vị thành niên tại Mauritania đã bị lạm dụng tình dục. Phái bộ Liên Hợp Quốc tại Cộng hòa Trung Phi đã nhận được thông tin này vào ngày 24/9 vừa qua. Ngay sau đó, một nhóm các nhân viên thuộc Văn phòng giám sát nội bộ, Lực lượng bảo vệ quyền lợi của các nạn nhân đã được cử đến đây để tiến hành điều tra sơ bộ trong vòng 90 ngày.

Hiện đã xác định và giam giữ 1 nghi can. Các nạn nhân cũng đã nhận được sự hỗ trợ về tâm lý và y tế từ các hệ thống của Liên Hợp Quốc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước