Liên Hợp Quốc bầu Hội đồng nhân quyền

Phú Nguyễn (Phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại Mỹ)-Thứ bảy, ngày 13/10/2018 08:15 GMT+7

193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu bầu 18 thành viên Hội đồng Nhân quyền. (Nguồn: UN News Center)

VTV.vn - Đêm 12/10 theo giờ Việt Nam, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu bầu 18 thành viên mới của Hội đồng Nhân quyền với nhiệm kỳ 3 năm, bắt đầu từ ngày 1/1/2019.

Cuộc bỏ phiếu này diễn ra gần 4 tháng sau khi Mỹ quyết định rút khỏi Hội đồng Nhân quyền với lý do cơ quan này phân biệt đối xử với Israel.

193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu bầu 18 thành viên Hội đồng Nhân quyền theo tỷ lệ: 5 ghế cho các quốc gia châu Phi, 5 ghế cho các quốc gia châu Á - Thái Bình Dương, 2 ghế cho các quốc gia Đông Âu, 3 ghế cho các quốc gia Mỹ Latin và Caribbe và 3 ghế cho các quốc gia Tây Âu và khu vực khác.

Các nước trúng cử bao gồm: Burkina Faso, Togo, Cameroon, Somalia, Eritrea, Ấn Độ, Fiji, Bangladesh, Bahrain, Philippines, Bulgary, CH Czech, Bahamas, Uruguay, Argentina, Italia, Áo và Đan Mạch. Các nước này đều nhận được đa số phiếu quá bán và sẽ bắt đầu nhiệm kỳ vào đầu năm 2019.

Hội đồng Nhân quyền được Liên Hợp Quốc thành lập năm 2006 gồm 47 thành viên với nhiệm kỳ 3 năm. Cơ quan này có nhiệm vụ xem xét và điều tra các quan ngại về nhân quyền tại tất cả các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc.

Hội đồng Nhân quyền là cơ quan liên chính phủ cấp cao nhất của Liên Hợp Quốc về các vấn đề liên quan đến bảo vệ và thúc đẩy quyền con người trên toàn thế giới. Cơ quan này đang đứng trước nhiều áp lực cải tổ, đặc biệt là sau khi Mỹ quyết định rút khỏi vị trí thành viên của Hội đồng này vào tháng 6 vừa qua.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước