Liên Hợp Quốc bày tỏ quan ngại về tình hình ở Yemen

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 08/11/2017 08:34 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

VTV.vn - Hiện nay có khoảng 7 triệu người thiếu lương thực trầm trọng tại quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá này.

Liên Hợp Quốc đã bày tỏ quan ngại về tình hình ở Yemen, sau khi liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu phong tỏa các biên giới trên đất liền, trên không và trên biển của nước này.

Theo người phát ngôn Liên Hợp Quốc Farhan Haq, việc phong tỏa đã ảnh hưởng đến các chuyến bay cứu trợ nhân đạo tới Yemen. Hiện có khoảng 7 triệu người thiếu lương thực trầm trọng tại quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá này.

Trước đó, liên quân do Saudi Arabia đứng đầu đã phong tỏa Yemen, để phản ứng trước sự việc một tên lửa đạn đạo được phóng đi từ Yemen nhắm vào Thủ đô Riyadh của Saudi Arabia.

Liên quân Arab ở Yemen cam kết tuân thủ nguyên tắc của Liên Hợp Quốc Liên quân Arab ở Yemen cam kết tuân thủ nguyên tắc của Liên Hợp Quốc

VTv.vn - Liên minh quân sự Arab ở Yemen đã khẳng định cam kết tuân thủ hoàn toàn các nguyên tắc của Liên Hợp Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước