Liên Hợp Quốc kêu gọi thiết lập ngay hành lang nhân đạo tại Đông Ghouta, Syria

VTV8-Chủ nhật, ngày 04/03/2018 18:18 GMT+7

Người dân Syria đang trở thành nạn nhân đau khổ của các cuộc xung đột. (Ảnh: pakistantoday.com.pk)

VTV.vn - Miền Đông Ghouta (Syria) đã tan hoang đổ nát sau gần 2 tuần diễn ra xung đột. Liên Hợp Quốc đã phải kêu gọi thiết lập hành lang nhân đạo tại đây.

Ước tính, hàng trăm người đã thiệt mạng trong 12 ngày kể từ khi các cuộc giao tranh diễn ra ở miền Đông Ghouta của Syria. Khoảng 400.000 người bị mắc kẹt trong khu vực này. Hầu như không có hoạt động viện trợ nào được thực hiện trong một thời gian dài.

Tổ chức Y tế Thế giới cho biết sẽ ưu tiên sơ tán y tế ngay lập tức cho khoảng 100 bệnh nhân đang mắc kẹt ở Ghouta, trong đó chủ yếu là trẻ em và phụ nữ, trong số hơn 1.000 người ốm và người bị thương trong khu vực bị bao vây. Cùng ngày, Cao ủy Liên Lợp Quốc về Nhân quyền Zeid Ra’ad al-Hussein đã tuyên bố, các cuộc không kích xuống Đông Ghouta và pháo kích từ khu vực do phiến quân kiểm soát vào Damascus có thể cấu thành tội ác chiến tranh và cần phải bị khởi tố.

Nguy cơ thảm họa nhân đạo với dân thường ở Đông Ghouta Nguy cơ thảm họa nhân đạo với dân thường ở Đông Ghouta 8 ngày chiến sự ở Đông Ghouta, hơn 500 người thiệt mạng 8 ngày chiến sự ở Đông Ghouta, hơn 500 người thiệt mạng LHQ: Lệnh ngừng bắn nhân đạo 5 giờ/ngày tại Đông Ghouta là chưa đủ LHQ: Lệnh ngừng bắn nhân đạo 5 giờ/ngày tại Đông Ghouta là chưa đủ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước