Liên Hợp Quốc tưởng niệm các nạn nhân nội chiến Syria

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 16/03/2017 18:35 GMT+7

Cuộc nội chiến Syria bùng phát do những căng thẳng giữa phe nổi dậy và lực lượng chính phủ, dần dần trở thành cuộc chiến quốc tế hoá - Ảnh: Reuters

VTV.vn - Các nhân viên Liên Hợp Quốc hôm 15/3 đã dành 1 phút mặc niệm cho các nạn nhân thiệt mạng trong cuộc nội chiến Syria.

Đây là một phần trong chiến dịch hành động toàn cầu đánh dấu 6 năm nổ ra cuộc nội chiến đẫm máu tại quốc gia Trung Đông này.

Hoạt động tưởng niệm được tổ chức bên ngoài trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi các bên tận dụng tối đa và duy trì lệnh ngừng bắn được Nga và Thổ Nhĩ Kỳ thiết lập tại Syria, cũng như đảm bảo công tác viện trợ nhân đạo có thể tiếp cận đến người dân Syria mà không gặp trở ngại nào. Ông Guterres nhấn mạnh hòa bình tại Syria là nhu cầu cấp bách đối với người dân nước này và thế giới.

Cuộc nội chiến Syria kéo dài 6 năm đã khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng, khiến 5 triệu người phải dời sang các nước láng giềng, 13,5 triệu người cần cứu trợ nhân đạo khẩn cấp. Trong khi đó, rất nhiều các cuộc hòa đàm đã được tổ chức nhưng chưa bao giờ đem lại kết quả thực sự.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước