Liên minh thành lập Chính phủ tại Thái Lan

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 05/06/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Chiều 4/6, tại Bangkok, Đảng Quyền lực Nhà nước nhân dân ủng hộ Thủ tướng đương nhiệm Prayuth và 5 đảng chính trị khác đã tổ chức họp báo công bố thành lập liên minh.

Liên minh vừa được công bố gồm 6 đảng: Đảng Quyền lực Nhà nước nhân dân, Đảng Hành động vì nước Thái, Đảng Quốc gia phát triển, Đảng Cải cách nhân dân, Đảng Phục hồi đất và rừng nước Thái và Đảng Quyền lực địa phương Thái.

Với việc có thêm 5 đảng tham gia liên minh của Đảng quyền lực Nhà nước nhân dân có thêm 14 ghế nghị sỹ, nâng tổng số ghế của liên minh này tại Hạ viện lên 130 ghế. Như vậy liên minh này còn cần ít nhất 121 ghế nữa để đủ quá bán tại Hạ viện.

Trước đó, Đảng quyền lực Nhà nước nhân dân cũng đã gửi lời mời liên minh tới Đảng Tự hào nước Thái, Đảng Dân chủ và Đảng Quốc gia Thái phát triển. Nếu Đảng quyền lực Nhà nước nhân dân không có được quyết định liên minh từ 3 đảng này, nhiều khả năng họ sẽ phải thành lập một Chính phủ thiểu số tại Hạ viện.

Theo kế hoạch, trong phiên họp ngày 5/6, Quốc hội Thái Lan sẽ bỏ phiếu bầu Thủ tướng, lãnh đạo đất nước trong nhiệm kỳ 4 năm tới. Ứng cử viên đắc cử Thủ tướng phải hội đủ ít nhất 376/750 phiếu trong phiên họp chung của lưỡng viện.

Quốc hội Thái Lan chuẩn bị bầu chọn Thủ tướng Quốc hội Thái Lan chuẩn bị bầu chọn Thủ tướng

VTV.vn - Các nghị sỹ Thái Lan sẽ họp vào ngày 5/6 tới để bầu chọn ra vị trí Thủ tướng. Đây là thông báo của tân Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Chuan Leekpai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước