Liều mạng sống khi tranh cử tại Mexico

Vân Ánh-Thứ hai, ngày 20/05/2024 21:36 GMT+7

VTV.vn - Hăm dọa bằng lời và súng đạn là những gì các ứng cử viên phải liều mình đối mặt để tranh cử trên chính trường Mexico.

Tại Mexico, 28 chính trị gia ra tranh cử các chức vụ đã bị sát hại kể từ khi quá trình bầu cử bắt đầu vào ngày 23/9/2023, theo thống kê của một tổ chức phi chính phủ.

Những lời cảnh cáo đã khiến chị Margarita Galan không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ việc tranh cử thị trưởng. Ở thị trấn này, 3 ứng cử viên đã bị sát hại trước các cuộc bầu cử vào tháng sau, trong đó vào ngày 26/2, hai ứng cử viên thị trưởng đều 58 tuổi đã bị bắn chết chỉ cách nhau vài giờ.

Tội phạm ở thị trấn Maravatio, giống như các khu vực khác trên khắp Mexico, đang sử dụng những lời đe dọa và súng đạn để đảm bảo ứng cử viên của chúng sẽ đắc cử. Hàng loạt vụ giết người đã khiến cư dân thị trấn Maravatio sống trong sợ hãi. Những chiếc ô tô lượn lờ hàng giờ tại các cuộc vận động tranh cử của một ứng cử viên mới.

Hiện, ứng cử viên 34 tuổi, vốn là một nha sĩ, chưa yêu cầu được bảo vệ an ninh chính thức. Ông nói mục tiêu của ông là mang đến cơ hội cho những người trẻ tuổi để họ có những lựa chọn khác ngoài những con đường đen tối.

Liều mạng sống khi tranh cử tại Mexico - Ảnh 1.

Một ứng viên tham gia vận động tranh cử tại Mexico (Ảnh: AP)

Bang Michoacan vốn là nơi xảy ra giao tranh liên miên giữa các nhóm tội phạm có tổ chức. Nơi đây không có một băng đảng thống trị nào mà có tới hơn chục băng nhóm đang tranh giành quyền kiểm soát các hoạt động như buôn lậu ma túy đá và cướp bóc.

Ông Guillermo Valencia Reyes (Chủ tịch đảng PRI ở bang Michoacan, Mexico) cho biết: "Lợi ích của các nhóm tội phạm có tổ chức rất đa dạng. Ngày nay, bọn tội phạm cố gắng đưa các chính trị gia gần hơn với lợi ích của chúng, ngay cả trong các quy trình nội bộ".

Chị Margarita Galan Perez (cựu ứng cử viên Thị trưởng, thị trấn Maravatio, Mexico) cho biết: "Chúng đã dùng những lời nói rất mạnh mẽ, ví như: Hãy rút khỏi chiến dịch tranh cử Thị trưởng, cô không thể tiếp tục đâu, hãy bỏ đi".

Bạo lực hình sự lan tràn đã khiến hơn 450.000 người bị sát hại, kể từ khi chính phủ của Tổng thống lúc đó là Felipe Calderon phát động chiến dịch quân sự chống lại các băng đảng ma túy vào năm 2006.

Tỷ lệ các vụ giết người gần như tăng gấp 3 lần, lên thành 23 vụ trên 100.000 dân kể từ đó đến nay. Ngoài buôn bán ma túy và cướp tiền của nông dân, các băng nhóm tội phạm ở Michoacan còn tham gia vào vô số hoạt động khác bao gồm khai thác gỗ trái phép.

Theo một văn phòng công tố bang, nơi hàng trăm binh sĩ được cử đến để giám sát các cuộc bầu cử, một băng đảng thậm chí còn dựng lên các ăng-ten để thu phí Internet.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước