Lính cứu hỏa ở Hy Lạp chiến đấu với đám cháy rừng lớn nhất từng được ghi nhận ở EU

Quỳnh Chi (Theo France24)-Thứ tư, ngày 30/08/2023 06:12 GMT+7

Những thân cây cháy đen khi cháy rừng bùng phát tại Công viên Quốc gia Dadia ở vùng Evros, Hy Lạp, ngày 29/8. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 29/8, một phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu cho biết, đám cháy rừng ở Hy Lạp là "vụ cháy rừng lớn nhất từng được ghi nhận ở EU".

EU hiện đang huy động gần một nửa lực lượng cứu hỏa của khối để ứng phó và giải quyết đám cháy rừng ở Hy Lạp.

Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu Balazs Ujvari cho biết, 11 máy bay thả bom nước và một máy bay trực thăng chữa cháy của hạm đội EU đã được cử đến hỗ trợ Hy Lạp chống lại đám cháy rừng ở phía Bắc thành phố Alexandroupoli, cùng với 407 lính cứu hỏa.

Lính cứu hỏa ở Hy Lạp chiến đấu với đám cháy rừng lớn nhất từng được ghi nhận ở EU - Ảnh 1.

Cháy rừng tại Công viên Quốc gia Dadia ở vùng Evros. (Ảnh: Sky News)

Cơ quan bảo vệ dân sự của EU thông tin, cháy rừng đã thiêu rụi hơn 810 km2, khu vực lớn hơn cả thành phố New York: "Đây là vụ cháy rừng lớn nhất ở EU kể từ năm 2000, khi Hệ thống thông tin cháy rừng châu Âu (EFFIS) bắt đầu thống kê dữ liệu".

Lính cứu hỏa ở Hy Lạp chiến đấu với đám cháy rừng lớn nhất từng được ghi nhận ở EU - Ảnh 2.

Khói cháy rừng tại Công viên Quốc gia Dadia bốc lên mù mịt. (Ảnh: Sky News)

Cơ quan cứu hỏa Hy Lạp nói với hãng tin AFP rằng cháy rừng "vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát" tại Công viên Quốc gia Dadia ở khu vực phía Đông Bắc.

Kể từ khi bắt đầu bùng phát vào ngày 19/8, trận cháy rừng đã cướp đi sinh mạng của 20 người, trong đó có 18 người di cư. Thi thể của họ được tìm thấy ở khu vực thường được dùng làm điểm nhập cảnh từ nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ.

Lính cứu hỏa ở Hy Lạp chiến đấu với đám cháy rừng lớn nhất từng được ghi nhận ở EU - Ảnh 3.

Lính cứu hỏa Czech tại Công viên Quốc gia Dadia. (Ảnh: Sky News)

EU hiện đang huy động một phi đội gồm 28 máy bay, trong đó có 24 máy bay thả bom nước và 4 máy bay trực thăng chữa cháy, do các nước thành viên cung cấp để giúp dập tắt các đám cháy rừng trong khối và các nước láng giềng lân cận.

Ông Ujvari lưu ý: "Chúng tôi biết rằng đám cháy đang ngày càng nghiêm trọng hơn".

Lính cứu hỏa ở Hy Lạp chiến đấu với đám cháy rừng lớn nhất từng được ghi nhận ở EU - Ảnh 4.

Cháy rừng tàn phá ở vùng ngoại ô Acharnes, trên núi Parnitha. (Ảnh: AP)

Hy Lạp đã bị tàn phá bởi nhiều vụ cháy rừng trong mùa hè năm nay mà chính phủ nước này cho rằng đây là hậu quả do biến đổi khí hậu.

Hy Lạp ban bố lệnh sơ tán mới do cháy rừng Hy Lạp ban bố lệnh sơ tán mới do cháy rừng Hy Lạp huy động hơn 600 lính cứu hỏa tham gia chữa cháy rừng Hy Lạp huy động hơn 600 lính cứu hỏa tham gia chữa cháy rừng Hy Lạp bắt giữ hai người vì tội đốt phá dẫn tới nhiều vụ cháy rừng Hy Lạp bắt giữ hai người vì tội đốt phá dẫn tới nhiều vụ cháy rừng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước