Lộ diện nhiều di tích tại Trung Quốc do hạn hán

Chuyển động 24h/TTXVN-Thứ tư, ngày 24/08/2022 14:41 GMT+7

Mực nước sông Trường Giang xuống thấp đã làm lộ một hòn đảo ở khu vực thành phố Trùng Khánh với 3 tượng Phật giáo được cho là đã 1.600 năm tuổi. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

VTV.vn - Khu vực miền Nam Trung Quốc đã trải qua 70 ngày liên tiếp nắng nóng cực đoan và hạn hán.

Đây là một kỷ lục chưa từng được ghi nhận trong số liệu thống kê trong thời hiện đại ở Trung Quốc cũng như ở bất cứ đâu trên thế giới.

Theo truyền thông Trung Quốc, hơn 260 trạm dự báo thời tiết đã ghi nhận các kỷ lục về nhiệt độ cao trong đợt nắng nóng dài ngày hiện nay. Cùng với đó là hạn hán nghiêm trọng đang làm khô cạn sông hồ, làm giảm sản lượng thủy điện. Chỉ riêng ngày 21/8, nhiệt độ ở nhiều khu vực ở tỉnh Tứ Xuyên đã vượt mốc 40°C. Hậu quả của đợt nắng nóng với con người và nền kinh tế là rất nghiêm trọng, cản trở vận hành của chuỗi cung ứng, làm giảm đà tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc.

Hạn hán nghiêm trọng ở Trung Quốc hiện nay cũng tiếp tục để lộ những di tích.

Hòn đảo Lạc Tinh Đôn cùng với di tích lịch sử đã lộ diện hoàn toàn sớm hơn dự kiến. Nhiệt độ cao kỷ lục và lượng mưa thấp đã làm cạn hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc. Hàng năm, di tích này vẫn lộ thiên vào mùa khô nhưng thường phải vào tháng 11, không lộ hoàn toàn ngay vào thời điểm hiện nay. Theo tờ South China Morning Post, đây là lần đầu tiên sau 71 năm lộ thiên, hòn đảo 1.000 năm tuổi này trồi lên hoàn toàn vào thời điểm sớm như thế này.

Lộ diện nhiều di tích tại Trung Quốc do hạn hán - Ảnh 1.

Một con suối cạn nước trong khu du lịch ở Chiết Giang. (Ảnh: Reuters)

Do nhiệt độ cao kéo dài và ít mưa, mực nước của sông Đại Độ, sông Thanh Y và sông Mân ở Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc giảm đáng kể. Hôm 20/8, tượng Lạc Sơn Đại Phật ở nơi hợp lưu của ba con sông này lộ diện toàn bộ do mực nước xuống thấp. Điều này thu hút nhiều khách du lịch vì những khối đá dưới chân tượng Phật đã bị chìm trong trận lụt năm 2020, theo Global Times.

Lạc Sơn Đại Phật là bức tượng Phật bằng đá lớn nhất thế giới, được UNESCO công nhận là Di sản thế giới vào năm 1996. Tượng có chiều cao 71 m, phần đầu cao 14,7 m với 1.021 búi tóc, vai rộng 24 m, mũi cao 5,3 m, tai dài 6,7 m, hốc mắt rộng 3,3 m và lông mày dài 5,5 m. Ngón tay trỏ của bức tượng dài 8,3 m và móng chân nhỏ nhất cũng đủ cho một người ngồi. Hai hộ pháp cao khoảng 16 m, rộng khoảng 6 m, thân mặc chiến bào, tay cầm pháp khí, canh gác hai bên tượng Phật.

Từ cuối tháng 7, lượng mưa ở Lạc Sơn đã ít hơn 40% - 80% so với cùng kỳ những năm trước. Hiện tại, mực nước ở vị trí của Lạc Sơn Đại Phật chỉ còn khoảng 354 m, thấp hơn vài mét so với mực nước trung bình vào tháng 8. Chính quyền địa phương cũng đã triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp với hạn hán.

Hạn hán có thể kéo dài đến tháng 9, Trung Quốc đối mặt với nguy cơ thiếu điện Hạn hán có thể kéo dài đến tháng 9, Trung Quốc đối mặt với nguy cơ thiếu điện

VTV.vn - Trung Quốc cảnh báo, tình trạng hạn hán nghiêm trọng ở khu vực dọc sông Dương Tử có thể kéo dài tới tháng 9 năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước