Lo ngại bùng phát dịch trở lại, Trung Quốc phong tỏa hơn 100 triệu dân

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 20/05/2020 17:19 GMT+7

Cảnh sát canh gác bên ngoài một nhà ga tàu lửa ở thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Khoảng 108 triệu dân ở khu vực Đông Bắc Trung Quốc đang bị phong tỏa trở lại khi số ca mắc mới không ngừng gia tăng, đe dọa làn sóng bùng phát dịch bệnh lần thứ 2.

Nhiều thành phố ở tỉnh Cát Lâm đã tạm dừng các chuyến tàu và xe bus, đóng cửa các trường học cũng như cách ly hàng chục nghìn người. 

Thành phố Thư Lan đang áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt như từng được áp dụng ở Vũ Hán khi ca nhiễm gia tăng. Các tòa nhà có người mắc hoặc nghi mắc COVID-19 sẽ bị phong tỏa và chỉ có 1 người trong mỗi gia đình được phép rời nhà mua các nhu yếu phẩm trong 2 tiếng với 2 ngày/lần.

Các nhà chức trách y tế vẫn chưa biết những ca mắc COVID-19 mới đã bùng phát như thế nào song nghi ngờ rằng, các bệnh nhân có thể đã tiếp xúc với những người mắc bệnh quay trở về từ Nga. 

Nga hiện đang là ổ dịch lớn nhất châu Âu trong khi khu vực Đông Bắc Trung Quốc là nơi giáp biên giới Nga và Triều Tiên.

Vì sao Trung Quốc phong tỏa thêm một số thành phố? Vì sao Trung Quốc phong tỏa thêm một số thành phố?

VTV.vn - Gần đây, mỗi ngày Trung Quốc ghi nhận gần 60 ca mắc mới lây ngược từ nước ngoài. Đây là mối lo thực sự cho Trung Quốc trong ngăn chặn nguy cơ tái bùng phát dịch COVID-19.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước