Lo ngại đạo luật giảm lạm phát của Mỹ liên quan đến trợ cấp ô tô điện

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 27/11/2022 19:13 GMT+7

Ảnh chụp màn hình

VTV.vn - Liên minh châu Âu cảnh báo không còn nhiều thời gian để giải quyết những lo ngại về Đạo luật Giảm lạm phát của Mỹ liên quan đến vấn đề trợ cấp ô tô điện.

Thông tin từ hội nghị Bộ trưởng Thương mại EU diễn ra hôm qua.

Theo Chủ tịch luân phiên của EU, tất cả 27 quốc gia thành viên EU đều cho rằng việc Mỹ loại các loại ô tô điện được lắp ráp bên ngoài khu vực Bắc Mỹ khỏi danh sách ưu đãi thuế là "rất đáng lo ngại".

Đạo luật giảm lạm phát của Mỹ đã được ký hồi tháng 8 và sẽ có hiệu lực vào đầu năm sau, theo đó một khoản tín dụng thuế của chính phủ lên tới 7.500 USD... sẽ được cung cấp cho mỗi người dân Mỹ mua xe điện lắp ráp tại khu vực Bắc Mỹ. 

Khoản trợ cấp lớn này là một lợi thế đối với các nhà sản xuất ô tô của Mỹ, nhưng có thể khiến các doanh nghiệp châu Âu cũng như các nước khác khó cạnh tranh hơn.

Theo kế hoạch, EU và Mỹ sẽ tổ chức cuộc họp tiếp theo của Hội đồng Thương mại và Công nghệ Âu - Mỹ vào ngày 5/12 tới.

Giá vật liệu sản xuất ô tô điện tăng nhanh gấp 3 lần so với xe xăng Giá vật liệu sản xuất ô tô điện tăng nhanh gấp 3 lần so với xe xăng

VTV.vn - Giá vật liệu sản xuất xe điện hiện tại đã tăng 75% so với năm 2020.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước