Lo ngại dịch bệnh, Đức kêu gọi người dân hạn chế đến Anh xem EURO

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 19/06/2021 08:00 GMT+7

VTV.vn - Văn phòng Thủ tướng Đức kêu gọi người dân nước này hạn chế đến Anh xem các trận đấu tại EURO 2020 để tránh nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại.

Nguyên nhân là do biến thể Delta ngày càng xuất hiện nhiều hơn tại Đức. Đây có thể sẽ là biến thể chính ở Đức trong mùa Thu tới vì nó dễ lây lan hơn nhiều so với các biến thể khác.

Tỷ lệ biến thể Delta gần đây tại Đức đã tăng lên 6,2% trong tuần từ 31/5 đến 6/6, trong khi tuần trước đó, tỷ lệ này là 3,7%.

Từ tháng 5, Chính phủ Đức đã xếp Vương quốc Anh vào danh sách khu vực biến thể mới của virus. Do đó, người hâm mộ bóng đá nếu đến dự khán các trận đấu tại London, khi trở về Đức sẽ phải cách ly hai tuần.

Một nửa dân số Đức được tiêm chủng

Chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đang tiếp tục được đẩy mạnh tại Đức. Cho đến nay, một nửa dân số nước này đã được tiêm ít nhất một liều vaccine.

Số liệu của Bộ Y tế Đức cho biết, tính đến hôm qua, đã có 41,5 triệu người - tương đương 50,1% dân số Đức - đã được tiêm ít nhất 1 liều vaccine phòng COVID-19. Trong số này, 29,6% đã được tiêm đầy đủ các mũi vaccine.

Theo Bộ Y tế Đức, chiến dịch tiêm chủng tại nước này đang đạt được những bước tiến. Tuy nhiên, Bộ này cũng cảnh báo biến thể Delta đang lan nhanh tại Đức, người dân vẫn cần hết sức cảnh giác trước loại biến thể này.

Vaccine CureVac của Đức gây thất vọng, chỉ đạt hiệu quả 47% khi thử nghiệm Vaccine CureVac của Đức gây thất vọng, chỉ đạt hiệu quả 47% khi thử nghiệm

VTV.vn - Ngày 17/6, công ty công nghệ sinh học CureVac của Đức cho biết, vaccine COVID-19 của hãng này chỉ đạt hiệu quả 47% trong một thử nghiệm giai đoạn cuối.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước