Công dân Đức từ 12 tuổi trở lên được phép đăng ký tiêm chủng

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 08/06/2021 07:31 GMT+7

VTV.vn - Ngày 7/6, Đức đã dỡ bỏ cơ chế "ưu tiên tiêm chủng", mở đường cho toàn bộ người dân nước này được tiêm chủng miễn phí vaccine ngừa COVID-19.

Với quyết định mới ban hành, mọi công dân Đức từ 12 tuổi trở lên đều được phép đăng ký tiêm chủng.

Trước đó, Đức chỉ tiếp nhận đăng ký tiêm chủng của những đối tượng ưu tiên như lực lượng y bác sĩ ở tuyến đầu phòng chống dịch, người cao tuổi và những người có bệnh lý nền.

Hiện tại, nguồn cung cấp vaccine tại Đức vẫn còn khan hiếm. Nhưng Bộ Y tế Đức cam kết, những người đăng ký tiêm vaccine ngừa COVID-19 vẫn sẽ được tiêm vào mùa hè này.

Cho đến nay, khoảng 20% trong tổng số 80 triệu người dân Đức đã tiêm đủ 2 liều vaccine ngừa COVID-19, 45% người dân tiêm 1 mũi.

Pháp, Đức tăng tốc chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 Pháp, Đức tăng tốc chiến dịch tiêm vaccine COVID-19

VTV.vn - Tín hiệu tích cực này vào đúng thời điểm các nước châu Âu đang phải đối phó với làn sóng dịch thứ ba.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước