Lỗ thủng tầng ozone thu lại nhỏ nhất từ năm 1982 đến nay

Như Thủy (VTV9)-Thứ tư, ngày 23/10/2019 10:03 GMT+7

(Ảnh trong bài: NASA)

VTV.vn - Lỗ thủng khổng lồ ở tầng ozone hiện đang được thu hẹp và đạt đến mức nhỏ nhất so với năm 1982.

Nguyên nhân dẫn đến sự thu hẹp của lỗ thủng này là do sự ấm lên bất thường của không khí tầng bình lưu, làm cản trở sự bốc hơi của các nguyên tố Clo và Brom, 2 tác nhân chính gây ra sự suy giảm của tầng ozone. Mặc dù vậy, các nhà khoa học cho biết, lỗ thủng nhỏ lại không có nghĩa là tầng ozone được phục hồi. 

Tầng ozone có khả năng bảo vệ con người trước những tác hại của tia cực tím. Do đó, khi tầng ozone bị suy giảm, các tia cực tím sẽ đi thẳng xuống Trái đất gây mù mắt và các bệnh liên quan đến da, trong đó đặc biệt là ung thư da.


Lỗ thủng tầng ozone thu lại nhỏ nhất từ năm 1982 đến nay - Ảnh 1.


Lỗ thủng tầng ozone thu lại nhỏ nhất từ năm 1982 đến nay - Ảnh 2.


Lỗ thủng tầng ozone thu lại nhỏ nhất từ năm 1982 đến nay - Ảnh 3.


Lỗ thủng tầng ozone thu lại nhỏ nhất từ năm 1982 đến nay - Ảnh 4.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước