Lở tuyết tại Iran, 12 nhà leo núi thiệt mạng, nhiều người mất tích

Quỳnh Chi (Theo CNN)-Thứ hai, ngày 28/12/2020 13:36 GMT+7

Lực lượng cứu hộ chuyển các túi chứa thi thể của những nạn nhân thiệt mạng trong trận lở tuyết. (Ảnh: CNN)

VTV.vn - Thi thể của 12 nhà leo núi đã được tìm thấy sau trận lở tuyết do bão tuyết càn quét ở phía Bắc thủ đô Tehran của Iran.

Đây là thông tin do một nhân viên thuộc Tổ chức Trăng lưỡi liềm Đỏ và Cơ quan Thông tấn Nhà nước Iran (IRNA) cung cấp.

Trận lở tuyết diễn ra vào ngày 25/12 ở khu vực Sheminarat của dãy núi Alborz, một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Iran, thu hút nhiều nhà leo núi tới đây thử sức. Theo giới chức địa phương, nhiều người đã không tuân thủ các cảnh báo của cơ quan khí tượng về tình hình gió mạnh và tuyết rơi dày trong hai ngày 24 và 25/12.

Lở tuyết tại Iran, 12 nhà leo núi thiệt mạng, nhiều người mất tích - Ảnh 1.

Dãy núi Alborz tại Iran. (Ảnh: Archyde)

Sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ, thêm 2 thi thể đã được tìm thấy vào ngày 27/12, nâng số trường hợp thiệt mạng do lở tuyết lên 12 người. Ông Shahin Fathi, người đứng đầu đơn vị tìm kiếm và cứu hộ của Tổ chức Trăng lưỡi liềm Đỏ, cho biết, hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đã kết thúc vào chiều 27/12. Theo IRNA, thi thể của hầu hết nạn nhân thiệt mạng đã được tìm thấy ở trên núi. Được biết, hiện vẫn còn 14 người mất tích.

Khu vực Sheminarat của Iran nằm ở phần phía Nam núi Alborz. Lở tuyết gây chết người rất hiếm khi xảy ra ở Iran. Năm 2017, tại nước này đã xảy ra hai trận lở tuyết nghiêm trọng khiến 11 nhà leo núi thiệt mạng.

Thổ Nhĩ Kỳ nỗ lực giải cứu người mắc kẹt sau thảm họa lở tuyết Thổ Nhĩ Kỳ nỗ lực giải cứu người mắc kẹt sau thảm họa lở tuyết

VTV.vn - Ngày 5/2, hai trận lở tuyết xảy ra liên tiếp ở tại tỉnh Van, miền Đông Thổ Nhĩ Kỳ, khiến ít nhất 38 người thiệt mạng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước