Lời giải cho bài toán thế hệ vô gia cư ở Ai Cập

Nguyễn Mai (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 10/08/2017 16:01 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Đảm bảo cả về sức khỏe, giáo dục và giúp các em nhận thức được các mối nguy hiểm từ cuộc sống đường phố là bước quan trọng đầu tiên để Ai Cập xóa đi thế hệ trẻ vô gia cư.

Theo thống kê từ Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), hiện có khoảng 200.000 trẻ em vô gia cư đang sống vất vưởng tại Thủ đô Cairo, Ai Cập. Đó là lý do để chính phủ bắt tay với các tổ chức từ thiện để tìm ra lời giải cho bài toán thế hệ trẻ vô gia cư ở nước này.

Không chỉ hướng dẫn các trẻ em đường phố biết cách sơ cứu vết thương, Quỹ từ thiện Banati còn xây dựng những nhà tình thương, để tiếp nhận các trẻ em vô gia cư.

Những em bé này chủ yếu có cha mẹ cũng là người vô gia cư, do đó hầu như rất ít em có giấy tờ tùy thân để có thể nhập học và hưởng các chăm sóc y tế của chính phủ. Vì vậy, những tổ chức từ thiện như quỹ Banati cũng đứng ra để làm giấy khai sinh cho các em.

Brazil: Người có việc làm cũng phải sống cảnh vô gia cư Brazil: Người có việc làm cũng phải sống cảnh vô gia cư

VTV.vn - Tại Rio de Janeiro, không chỉ những người thất nghiệp phải sống lang thang trên phố, mà nhiều người có việc làm cũng trong tình cảnh này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước