Lời kể nhân chứng vụ lao xe tải vào đám đông mừng quốc khánh Pháp

Hoài Thu (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 15/07/2016 09:35 GMT+7

VTV.vn - Buổi lễ bắn pháo hoa kỷ niệm Quốc khánh ở thành phố Nice, Pháp bỗng chốc trở thành một thảm kịch khi một kẻ bất ngờ lao một chiếc xe tải và xả súng vào đám đông.

Một chiếc xe tải tối 14/7 giờ địa phương lao vào một đám đông theo dõi trình diễn pháo hoa nhân ngày Quốc khánh Pháp tại thành phố Nice, miền Nam nước này, khiến ít nhất 80 người thiệt mạng và rất nhiều người khác bị thương.

Tài xế xe tải đã bị cảnh sát bắn hạ ngay sau đó. Khi khám xét chiếc xe tải, cảnh sát đã phát hiện có súng và lựu đạn trong xe.

Một nhân chứng cho hay: "Đầu tiên tôi nghĩ chắc là một người lái xe say rượu. Tôi không nghĩ đó là một hành động khủng bố. Tôi đi ra và thấy mọi người la hét, chiếc xe tải không có dấu hiệu dừng lại. Nó cứ đi ziczac, giữ nguyên tốc độ và lao vào đám đông".

"Tôi thấy một chiếc xe tải lớn màu trắng đi vào khu vực người đi bộ. Sau đó có rất nhiều tiếng súng, nhiều người đã la hét và chạy theo các hướng khác nhau" - một nhân chứng khác cho biết.

Giới chức Nice đã gọi đây là một vụ "tấn công" và kêu gọi người dân giữ bình tĩnh, không ra khỏi nhà trong lúc này. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã quay trở về thủ đô Paris để chủ trì một cuộc họp khủng hoảng với giới chức nước này.

Các nhà lãnh đạo thế giới tham gia Hội nghị thượng đỉnh Á - Âu (ASEM) đang diễn ra tại Mông Cổ ngay lập tức đã bày tỏ sự chia sẻ với người dân Pháp và lên án kẻ đã gây ra vụ tấn công.

Thủ tướng Estonia Taavi Rõivas phát biểu: "Những gì chúng ta thấy ở Nice là một vụ tấn công kinh hoàng nhằm vào những người vô tội đang tổ chức quốc khánh. Ngày hôm nay, chúng tôi sẽ sát cánh cùng người dân Pháp".

Tổng thống Cộng hòa Síp Nicos Anastasiades thì bày tỏ: "Một lần nữa, lại một vụ tấn công khủng bố. Chúng ta cần đoàn kết lực lượng để thay đổi điều đang xảy ra".

Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ - Didier Reynders cho rằng: "Một vụ tấn công khủng khiếp. Chúng tôi chia sẻ nỗi đau với các nạn nhân, gia đình của họ và những người đã mất đi người thân. Chúng tôi cũng muốn lên án hành động có thể coi là khủng bố này, một vụ tấn công một lần nữa nhằm vào nước Pháp".

Giới chức Pháp đang tập trung điều tra động cơ của vụ tấn công, đồng thời xác định xem kẻ tấn công có gây án một mình hay không.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước