Lồng ấp miễn phí cứu sống trẻ sinh non ở Indonesia

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 22/09/2017 18:17 GMT+7

VTV.vn - Nhằm mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn trẻ sinh non, một giáo sư người Indonesia đã chế tạo những lồng ấp và cung cấp miễn phí cho các gia đình.

Bé gái Maryamah Sudigyo sinh ra nặng có 1,2kg, chưa bằng một nửa cân nặng trung bình của trẻ sơ sinh ở Indonesia. 7 tuần sau khi sinh cô bé được xuất viện, khi đó trọng lượng của bé mới chỉ được 1,5 kg. Điều này khiến bố mẹ của bé rất lo lắng bởi theo các chuyên gia, để đảm bảo cho em bé phát triển khỏe mạnh, em bé vẫn cần phải nuôi trong lồng ấp với nhiệt độ 34oC, bằng với nhiệt độ trong bụng mẹ, cũng như bảo vệ khỏi bị nhiễm trùng cho tới khi đạt trọng lượng 2,5kg.

Trong khi đó, chi phí nằm lồng ấp khá cao và đây cũng là nỗi lo chung của những gia đình nghèo khó ở Indonesia. Nhưng may mắn đã đến với gia đình anh. Con gái anh là một trong số hàng trăm bé sinh non ở xứ sở vạn đảo, đang được hưởng lợi từ chương trình cho mượn lồng ấp miễn phí của Giáo sư Koestoer.

Từ năm 2012, ông Koestoer và các cộng sự đã chế tạo và lắp ráp các lồng ấp dành cho trẻ sinh non. Những chiếc lồng này gọn nhẹ, dễ dàng tháo lắp và vận chuyển. Chi phí làm ra lồng ấp như vậy chừng 3,5 triệu Rupia, tương đương 6 triệu đồng, do các nhà hảo tâm đóng góp. Những gia đình có nhu cầu mượn, họ chỉ cần gửi một tin nhắn đến số điện thoại riêng biệt, là được đáp ứng nhanh chóng mà không phải trả tiền.

Kể từ khi đi vào hoạt động năm 2014, đến nay chương trình cho mượn lồng ấp miễn phí đã đạt được kết quả rất khả quan.

Dịch vụ cho mượn lồng ấp miễn phí này ban đầu được thực hiện ở thủ đô Jakarta, đến nay đã mở rộng ra 48 tỉnh và thành phố, cả những khu vực vùng sâu vùng xa. Hiện nhóm của giáo sư Koestoer đã chế tạo được 180 lồng ấp.

Indonesia là nước có tỷ lệ sinh non cao thứ 5 trên thế giới với hơn 675.000 em mỗi năm. Con số này càng thôi thúc Giáo sư Koestoer nỗ lực hơn nữa phát triển dịch vụ cho mượn lồng ấp ra khắp xứ sở vạn đảo nhằm đem đến cơ hội sống khỏe mạnh cho những trẻ sinh non.

Lồng ấp cho những đứa trẻ bị bỏ rơi tại Hàn Quốc Lồng ấp cho những đứa trẻ bị bỏ rơi tại Hàn Quốc

VTV.vn - Chiếc hộp nhỏ thoạt không khác gì một lồng ấp dành cho trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, điểm khác biệt là nó nằm trong hốc tường, nơi dành cho những em bé sơ sinh bị cha mẹ bỏ rơi.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước