Tử cung nhân tạo tăng cơ hội sống sót cho trẻ sinh non

Thu Giang (Ban Thời sự), icon
06:23 ngày 26/04/2017

VTV.vn - Các nhà khoa học Mỹ đang phát triển tử cung nhân tạo chứa chất lỏng với hy vọng tăng cơ hội sống sót cho trẻ sinh non.

Ảnh minh họa.

Trong các nghiên cứu tiền lâm sàng trên cừu, các nhà nghiên cứu đã mô phỏng được môi trường bên trong tử cung, các chức năng của nhau thai, giúp những con cừu bị sinh non có cơ hội phát triển phôi và các cơ quan khác.

Bác sĩ phẫu thuật Alan Flake thuộc Bệnh viện Nhi Philadelphia, người đứng đầu nhóm nghiên cứu, cho biết nếu thành công, trẻ sẽ được nuôi dưỡng trong tử cung nhân tạo qua tuần thai thứ 28, thời điểm mà cơ hội sống của các em được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, quá trình nghiên cứu và phát triển tử cung nhân tạo có thể mất đến 10 năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục