Lòng kính trọng của người dân Nhật Bản với Nhà vua Akihito

Đức Cường, Hồng Khang (Thường trú THVN tại Nhật Bản)-Thứ ba, ngày 28/02/2017 20:02 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù không can dự vào các hoạt động chính trị song Nhà vua Akihito có một vị trí đặc biệt, được người dân Nhật Bản hết sức tôn quý.

Không mang trong mình một quyền lực chính trị nào nhưng Nhà vua Nhật Bản, Nhật hoàng Akihito, vẫn có ảnh hưởng sâu sắc đến đất nước Nhật Bản hiện đại.

Nhật hoàng Akihito lên ngôi vào năm 1989 và được Hiến pháp ghi nhận đóng vai trò biểu tượng của đất nước, đóng góp cho sự thống nhất của dân tộc. Trong suốt 28 năm trên cương vị người đứng đầu Hoàng gia, Nhà vua Akihito đã đặt chân đến tất cả địa phương trên toàn quốc, thăm hỏi những khu vực bị thiên tai, quan tâm đến những người bị thiệt thòi trong xã hội.

Từ khi lên ngôi, Nhà vua Akihito đã cố gắng xóa bỏ hình ảnh xa cách của Hoàng gia với công chúng để tạo nên sự gần gũi với mọi người dân. Người dân Nhật Bản đã quen thuộc với sự có mặt của Nhà vua khi ông tham dự các sự kiện kỷ niệm mang tầm quốc gia hoặc đi thăm các địa phương.

Đối với người dân Nhật Bản, Nhật hoàng Akihito là người lãnh đạo tinh thần quan trọng và Hoàng gia Nhật Bản đã có những đóng góp to lớn trong việc đoàn kết dân tộc, góp phần vào sự phát triển của đất nước.

Năm nay đã 83 tuổi, nhưng Nhật hoàng Akihito vẫn tiếp tục các chuyến công du, hoàn thành trọng trách của mình với quốc gia.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước