Lòng tin của người dân châu Âu với EU giảm

An Ngọc (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 09/06/2016 10:02 GMT+7

Trụ sở của Liên minh châu Âu tại Brussels, Bỉ (Ảnh: Alamy)

VTV.vn - Mới đây, khảo sát của trung tâm nghiên cứu Pew cho thấy, không chỉ người dân Anh mà cả nhiều nước châu Âu đang giảm lòng tin với EU.

Ngày 23/6 tới, nước Anh sẽ bước vào cuộc trưng cầu dân ý lịch sử về việc ở lại hay rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn được gọi là Brexit.

Tại Pháp, tỷ lệ người dân mất lòng tin EU lên tới hơn 60%, nhiều hơn cả Anh. Trong khi đó, niềm tin của người dân Đức với Liên minh này trong năm qua cũng giảm 8%.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy, người lớn tuổi có xu hướng không ủng hộ EU hơn người trẻ. Tuy nhiên, dù tỏ ra mất lòng tin, nhưng phần lớn các nước trong nội bộ khối vẫn phản đối việc Anh rời khỏi EU.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước