Lũ lụt, lở đất nghiêm trọng ở Ấn Độ và Nepal, ít nhất 116 người thiệt mạng

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 21/10/2021 06:00 GMT+7

VTV.vn - Ít nhất 116 người đã thiệt mạng và nhiều người mất tích do mưa lũ, lở đất tàn phá Ấn Độ và Nepal trong những ngày qua.

Tại bang Uttarakhand, Ấn Độ, 46 người đã thiệt mạng và 11 người vẫn đang mất tích, trong khi số người thiệt mạng tại bang miền Nam Kerala là 39 người.

Một số khu vực đã bị ngập sau khi ghi nhận lượng mưa hơn 400 mm, gây lở đất và lũ lụt trên diện rộng.

Nhà chức trách bang này đã ra lệnh đóng cửa các trường học và cấm tất cả hoạt động tôn giáo, du lịch trên toàn bang.

Còn tại Nepal, 31 người đã thiệt mạng do mưa lớn gây lũ lụt và sạt lở đất, trong khi 43 người bị mất tích. Số người thiệt mạng có thể còn gia tăng do mưa vẫn xối xả trút xuống nhiều khu vực.

Giới chuyên gia cho rằng, ngoài tình trạng ấm lên toàn cầu khiến băng tan nhiều hơn, việc xây dựng hồ thủy điện và nạn phá rừng cũng là nguyên nhân gây ra lũ lụt và sạt lở đất.

Lũ lụt, lở đất nghiêm trọng khiến ít nhất 25 người thiệt mạng ở Tây Nam Ấn Độ Lũ lụt, lở đất nghiêm trọng khiến ít nhất 25 người thiệt mạng ở Tây Nam Ấn Độ

VTV.vn - Ít nhất 25 người đã thiệt mạng trong các trận lở đất và lũ lụt do mưa lớn gây ra ở khu vực Tây Nam Ấn Độ hôm 17/10,.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước