Lượng khí thải CO2 sẽ ở mức cao kỷ lục trong năm 2019

VTV8-Thứ năm, ngày 05/12/2019 09:47 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Thay vì sự suy giảm được chờ đợi từ lâu, lượng khí thải nhà kính trên toàn cầu được dự đoán sẽ tăng trong năm 2019, đạt mức cao kỷ lục.

Đây là kết quả của  một phân tích mới được công bố vào ngày 3/12. Theo đó, tổng lượng khí thải carbon từ nhiên liệu hóa thạch và công nghiệp là 36,8 tỷ tấn, tăng 0,6% so với năm 2018, tính đến nay đây là con số kỷ lục.

Các nhà nghiên cứu cho biết, những xu hướng này được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố, trong có đó việc cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng và phương tiện giao thông ngày càng tăng, đặc biệt là ở Ấn Độ và Trung Quốc. Phá rừng và các hình thức sử dụng đất khác trong năm 2019 cũng góp phần vào việc phát thải khí metan và khí nhà kính do con người gây ra.


Lượng khí thải CO2 đột ngột tăng mạnh trở lại từ năm 2017 Lượng khí thải CO2 đột ngột tăng mạnh trở lại từ năm 2017

VTV.vn - Tại Hội nghị Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu (COP24), các báo cáo mới cho thấy lượng phát thải khí CO2 đột ngột tăng mạnh trở lại từ năm 2017.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước